23/04/2022 21:07 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm, tặng quà học sinh vùng biên giới Việt Nam

NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

TTO - Tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng), đông đảo người dân ở khu vực biên giới Việt - Trung tham gia hưởng ứng chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm, tặng quà học sinh vùng biên giới Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa sang dự giao lưu hữu nghị tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Việt Nam) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau cuộc hội đàm và các chương trình nằm trong khuôn khổ giao lưu diễn ra tại Trung Quốc, chiều 23-4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang cùng đông đảo người dân khu vực biên giới đã chào đón đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sang dự các hoạt động giao lưu tại Việt Nam.

Chuỗi hoạt động kết nối hai nước Việt Nam - Trung Quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng (Việt Nam); thăm và tặng quà Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng (Việt Nam).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm, tặng quà học sinh vùng biên giới Việt Nam - Ảnh 2.

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng (Cao Bằng) thực hiện nghi thức đeo khăn quàng đỏ cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tại buổi gặp gỡ học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng (Việt Nam), Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang vui mừng chia sẻ: “Dù trong đại dịch nhưng chúng ta vẫn tổ chức giao lưu, chúng ta vẫn tổ chức gặp gỡ, vượt lên đại dịch. Đây là tình đoàn kết không ai có thể ngăn cản được. Tôi mong việc này chúng ta hãy giữ gìn phát huy nó. Tôi mong các cháu học sinh của Trường tiểu học Tà Lùng và đặc biệt những thầy cô giáo sẽ tiếp lửa dạy cho các cháu trở thành những người tốt, những người giữ mối đoàn kết hai nước”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa chia sẻ: “Đến thăm Trường Tiểu học Tà Lùng, ở đây nhìn thấy các em học sinh mặc trang phục đẹp và có môi trường học tập tốt đẹp, nhìn thấy các em học sinh mạnh khỏe và đầy sức sống, tôi cảm thấy hết sức vui mừng.

Tình hữu nghị nồng thắm giữa Trung - Việt vừa là đồng chí vừa  là anh em, mong các cháu học sinh sẽ trở thành người kế thừa của tình hữu nghị hai nước Trung - Việt, khiến  tình hữu nghị của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ trì, bao gồm các hoạt động diễn ra tại hai tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trong ngày 23-4.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm, tặng quà học sinh vùng biên giới Việt Nam - Ảnh 3.

Các em học sinh vùng biên giới Việt Nam chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng hai nước - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm, tặng quà học sinh vùng biên giới Việt Nam - Ảnh 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa sang dự giao lưu hữu nghị tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Việt Nam) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm, tặng quà học sinh vùng biên giới Việt Nam - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh vùng biên giới Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Trung hội đàm, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Trung hội đàm, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định

TTO - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc tại hội đàm diễn ra sáng nay ở Trung tâm Hội nghị huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên