20/12/2017 16:05 GMT+7

Bô rác “khổng lồ” giữa khu dân cư

Hồng Phương
Hồng Phương

TTO - Hơn 10 năm nay người dân sống xung quanh khu vực bô rác tạm (đường Dương Thị Mười, khu phố 2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) vô cùng bức xúc vì phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ một bô rác.

Bô rác “khổng lồ” giữa khu dân cư  - Ảnh 1.

Bô rác tạm (đường Dương Thị Mười, khu phố 2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) ngày càng phình to, ô nhiễm báo động. Ảnh - Hồng Phương

Bô rác "tạm" bành trướng gây ô nhiễm

Theo ghi nhận, tại đây nhiều đống rác chất cao bốc mùi hôi thối nồng nặc, nước từ rác thải ra chảy vương vãi, ruồi nhặng bu khắp nơi. Được biết, đây là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của tất cả các hộ dân sống trong địa bàn quận 12, lượng rác được thu gom và vận chuyển đến khoảng 330 tấn/ngày. Hàng ngày, rất nhiều xe rác của TP vận chuyển liên tục. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống và sức khỏe của người dân trong khu vực.


Bô rác “khổng lồ” giữa khu dân cư  - Ảnh 2.

Hàng ngày có rất nhiều xe chở rác ra vào bô rác này để vận chuyển rác đến nơi tập kết rác của thành phố. Ảnh - Hồng Phương

Trước đây, khi người dân còn sử dụng nước giếng để sinh hoạt, khi mưa đến nước mưa hòa với nước rỉ rác ngấm vào mạch nước ngầm khiến người dân vô cùng lo lắng.

Bô rác “khổng lồ” giữa khu dân cư  - Ảnh 3.

Rác thải trong các bao tải vương vãi chất đầy lề đường Dương Thị Mười ( P. Hiệp Thành, Q.12). Ảnh - Hồng Phương

Ông B.V.T (ngụ P. Hiệp Thành, Q.12), chia sẻ, giữa khu dân cư đông đúc mà lại tồn tại bãi rác ô nhiễm như thế này nhưng không thấy ai giải quyết. Vào những ngày nắng, mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên xộc thẳng vào nhà dân, chịu không nổi. "Cuộc sống chúng tôi vô cùng khổ sở, có khi ở trong nhà phải đeo khẩu trang cho đỡ mùi. Đến mùa mưa, bô rác là nơi phát sinh nhiều muỗi, ruồi…  nguyên nhân chính dẫn đến các dịch bệnh", ông T nói.

Di dời bô rác vào năm 2018

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Từ Nguyễn Đức Bằng, Ban quản lý dự án Q.12, cho biết  UBND quận 12 đang thực hiện các thủ tục để đầu tư 5 trạm ép rác khép kín. Đầu 2018, 3 trạm ép rác kín sẽ khởi công xây dựng tại các phường Thạnh Xuân, An Phú Đông, Tân Thới Nhất và dự kiến hoàn thành trong quý 3 -2018.

Bô rác “khổng lồ” giữa khu dân cư  - Ảnh 4.

Nhân viên công ty Dịch vụ công ích Q.12 đang phun thuốc khử mùi lên bề mặt rác nhằm hạn chế mùi hôi thối bốc ra. Ảnh – Hồng Phương.

Theo đó, UBND quận sẽ chia lại các luồng rác dân lập theo địa phương, chuyển về nơi xử lý là các trạm rác ép kín này. Như vậy, bô rác tạm tại P. Hiệp Thành sẽ được giải tỏa và di chuyển đến các trạm ép kín để xử lý.

Về hướng giải quyết tình trạng ô nhiễm trong lúc đợi các trạm ép hoàn thành, ông Bùi Thế Kiệt, phó giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Q.12, cũng cho biết đã cho lắp đặt máy che có thệ thống cảm biến phun thuốc tự động tại khu vực bô rác này.

Những xe rác chở về bãi rác tập kết của TP cũng được phun thuốc lên bề mặt nhằm hạn chế mùi. Ngoài ra, Công ty Dịch vụ công ích cũng hợp tác với đơn vị tư nhân phối hợp tăng cường thêm 3 xe rác để thu gom nhanh hơn, hạn chế lượng rác tồn đọng.

Hồng Phương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên