Phóng to |
|
Bệ phóng tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Osan ở Hàn Quốc - Ảnh: Stars & Stripes |
Theo Hãng tin Yonhap, con số trung bình hằng năm vào khoảng 38,52 tỉ USD. Năm ngoái Hàn Quốc chi 29 tỉ USD cho quốc phòng. Năm 2013, Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng 31,05 tỉ USD. Như vậy, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc sẽ tăng thêm 9,52 tỉ USD so với năm 2012 và 7,5 tỉ USD so với năm 2013.
Dự kiến Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ chi 13,7% ngân sách để mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa. Seoul sẽ đầu tư 8,64 tỉ USD để xây dựng hệ thống tấn công bằng tên lửa mang tên Kill Chain và hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD). Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ hoàn thành hai hệ thống trên muộn nhất là vào năm 2022.
Vẫn từ chối tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa chung với Mỹ và Nhật, Hàn Quốc liên tục tăng cường phát triển lá chắn tên lửa riêng trong những năm qua. Từ năm 2006, Seoul đã công bố kế hoạch thiết lập KAMD bằng tên lửa đánh chặn Patriot-2 và hệ thống radar phát hiện tên lửa tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan Jin cho biết hai hệ thống KAMD và Kill Chain sẽ giúp Seoul đạt năng lực phát hiện sớm những vụ tấn công tên lửa từ CHDCND Triều Tiên, cho phép tên lửa đạn đạo của Seoul phá hủy chúng từ trên không.
Đây là một phần trong chiến lược “phòng vệ chủ động” mới mà Bộ trưởng Kim công bố hồi tháng 4-2013.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận