29/12/2022 08:31 GMT+7

Bổ nhiệm tân giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM sau gần hai năm khuyết vị trí giám đốc

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

Bác sĩ Lê Anh Tuấn - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM. Đây là người đầu tiên được bổ nhiệm giám đốc bệnh viện chuyên khoa công lập hạng 1 cả nước thông qua thi tuyển.

Bổ nhiệm tân giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM sau gần hai năm khuyết vị trí giám đốc - Ảnh 1.

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM (phải) - cùng lãnh đạo Sở Nội vụ TP trao quyết định cho bác sĩ Lê Anh Tuấn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM được tổ chức sáng 29-12 do ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Mắt TP.HCM. 

Quyết định bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM với bác sĩ Lê Anh Tuấn có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-1-2023. 

Bệnh viện Mắt TP.HCM trực thuộc Sở Y tế được UBND TP quyết định thành lập năm 2002, là bệnh viện chuyên khoa hạng I, tự chủ chi thường xuyên.

Bệnh viện có 15 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và 10 phòng chức năng với tổng số 900 người.

Theo quy định Bệnh viện Mắt TP.HCM được cơ cấu 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc.

Trước đó, căn cứ kết quả thi tuyển do hội đồng thi tuyển (thuộc Sở Y tế TP.HCM) công bố, bác sĩ Lê Anh Tuấn là người vượt qua 25 ứng cử viên (đều là giám đốc bệnh viện hạng 2 và phó giám đốc bệnh viện hạng 1) sau hai vòng thi và trúng tuyển giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Vị trí này vốn được đánh giá là "ghế nóng", bởi trước đó nhiều lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM vướng vòng lao lý liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, tân Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Lê Anh Tuấn đưa ra nhiều gói giải pháp trước mắt và lâu dài, đồng thời cam kết cùng ban giám đốc, nhân viên thực hiện các biện pháp sát với thực tế của bệnh viện. 

"Tất cả đều hướng đến mục tiêu để bệnh viện sớm ổn định, tiếp tục phát triển, sớm trở thành một trung tâm chuyên sâu về mắt của cả khu vực và châu Á" - bác sĩ Lê Anh Tuấn nói. 

Ông Tăng Chí Thượng nói rất vui vì cuộc thi tuyển chưa có tiền lệ này bước đầu đã thành công tốt đẹp, qua đó tuyển chọn được người đáp ứng các tiêu chuẩn bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM. 

"Dù thực tế rất nhiều khó khăn nhưng với vai trò trách nhiệm của mình, bệnh viện phải phát triển bền vững theo thế kiềng ba chân. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, cần phải là chỗ dựa cho các bệnh viện tuyến dưới và y tế cơ sở. 

Với vai trò của giám đốc phải luôn tư duy đổi mới sáng tạo hoàn thiện quy chế, quy định nhằm tạo ra cơ chế làm việc, thu nhập ổn định cho nhân viên, cũng như mang đến sự hài lòng cho người bệnh" - ông Thượng gửi gắm. 

Bổ nhiệm tân giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, sau gần hai năm khuyết vị trí giám đốc - Ảnh 2.

Tân Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Lê Anh Tuấn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bác sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1973, là bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành quản lý y tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng tốt nghiệp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1997, từng công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong thời gian này, ông có thời gian tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng tại Mỹ năm 2003 - 2005.

Từ tháng 4-2012 đến tháng 4-2017, ông Tuấn là chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Từ tháng 4-2017 đến nay ông được điều động làm phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn trúng tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Bác sĩ Lê Anh Tuấn trúng tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

TTO - Bác sĩ Lê Anh Tuấn - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - chính thức trúng tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM sau khi vượt qua hai ứng viên trực tiếp đến từ Bệnh viện quận Gò Vấp và Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên