29/03/2012 01:03 GMT+7

Bộ não của Einstein không... to

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Guardian)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Guardian)

TT - Nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein qua đời vào năm 1955 ở tuổi 76. Được sự đồng ý của gia đình Einstein, nhà nghiên cứu bệnh lý Thomas Harvey đã giữ lại phần não bộ của ông trước khi hỏa táng.

qaj4ImS4.jpgPhóng to
Hai mẩu não của nhà bác học Einstein - Ảnh: AP

Lần đầu tiên kể từ ngày 29-3 hai mẩu não của Einstein được trưng bày tại Bảo tàng Wellcome Collection ở London, Anh sau khi đã được trưng bày ở Bảo tàng Mutter tại Philadelphia, Mỹ.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên