18/06/2013 08:00 GMT+7

Bỏ lọt tội, nguyên trưởng Công an TP Cao Lãnh bị khởi tố

S.B. - TH.T. - G.M. - M.Q.
S.B. - TH.T. - G.M. - M.Q.

TT - Chiều 17-6, nguồn tin từ CA tỉnh Đồng Tháp xác nhận cơ quan điều tra thuộc Viện KSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Bá Tài (56 tuổi) - nguyên trưởng Công an TP Cao Lãnh.

Theo nguồn tin, tháng 7-2008 Công an TP Cao Lãnh ập vào một căn nhà trên đường Hùng Vương (P.2, TP Cao Lãnh) bắt quả tang một vụ ghi số đề do Trần Thị Mỹ Liên (ngụ TP Cao Lãnh) cầm đầu. Tang vật thu giữ hơn 20 triệu đồng, nhiều phơi đề ghi số tiền hàng chục triệu đồng. Điều tra viên được giao thụ lý hồ sơ lại đề xuất xử phạt hành chính bốn người trong nhóm trên mỗi người 500.000-1,5 triệu đồng. Ông Phan Bá Tài (lúc đó là trưởng Công an TP Cao Lãnh) đã ký duyệt các đề xuất này và các đối tượng đã ung dung ngoài vòng pháp luật.

Tiếp đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TT-XH (C45) Bộ Công an bắt quả tang một đường dây tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, ghi đề do Lê Văn Lùng (còn gọi là Tèo Cùi hay Út Tèo, 37 tuổi) làm chủ. Trong quá trình điều tra vụ án của Tèo Cùi, nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan tới người thân của Tèo, trong đó có Lê Thị Mỹ Châu, Trần Thị Mỹ Liên, Lê Thị Kim Hà cùng là những đối tượng có liên quan tới hành vi phạm tội của Tèo. Cơ quan chức năng xác định các đối tượng Liên, Hà, Châu tổ chức đánh bạc, bị bắt quả tang nhưng lại được “xử lý hành chính” bởi điều tra viên và lãnh đạo Công an TP Cao Lãnh lúc đó là ông Phan Bá Tài.

S.B. - TH.T. - G.M. - M.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên