17/08/2017 14:52 GMT+7

Bộ Giao thông nói đã nghiên cứu kỹ điểm đặt trạm thu phí Cai Lậy

LÂM HOÀI - CHÍ TUỆ
LÂM HOÀI - CHÍ TUỆ

TTO - Tại cuộc họp báo của Bộ Giao thông vận tải về trạm thu phí BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định việc đặt trạm ở vị trí hiện nay đã được nghiên cứu kỹ và được sự đồng tình của nhiều bộ, ngành cũng như địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trả lời báo chí tại buổi họp báo về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh CHÍ TUỆ
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trả lời báo chí tại buổi họp báo về trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh CHÍ TUỆ

Cho đến thời điểm diễn ra họp báo (15h chiều 17-8), trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn đang "xả cửa", dù hôm qua 16-8, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư đã thống nhất miễn, giảm phí cho xe qua trạm thu phí này.

Việc miễn, giảm này chưa đáp ứng được yêu cầu của các tài xế, vì theo họ, điều bức xúc không chỉ là mức phí quá cao mà còn là vị trí đặt trạm thiếu hợp lý. Về điểm này, các cơ quan chức năng đến nay vẫn bảo lưu quan điểm không đổi vị trí đặt trạm.

Xem lại 15 ngày gây bức xúc đến 'xả cửa' của trạm thu phí Cai Lậy

LÂM HOÀI - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên