10/12/2005 17:03 GMT+7

Bộ GD-ĐT quá "coi rẻ" giáo viên dạy thể dục

HOÀNG MINH
HOÀNG MINH

TTO - Một qui định có cách đây hơn 10 năm, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống nhưng đến nay nó vẫn tồn tại gây đau khổ cho người giáo viên thể dục. Đó là qui định của Bộ GD-ĐT là giáo viên dạy thể dục được hưởng 1.000 đồng/tiết.

Nhân đọc bài GV thể dục mỗi tiết được bồi dưỡng 1.000 đồng (!)

imIOv8Kx.jpgPhóng to
Một giờ thể dục của HS THCS. Ảnh: SGGP

Điều này là bất cập trong thực tế đất nước có nhiều đổi thay và giá các loại nhu yếu phẩm đã leo thang đến chóng mặt.

Vậy thì vì sao Bộ lại không xem xét để điều chỉnh cho hợp lý? Phải chăng Bộ coi rẻ những giáo viên dạy thể dục? Điều này lại càng đáng suy nghĩ hơn nữa bởi nền giáo dục của chúng ta sẽ đi về đâu khi mà giáo dục về thể chất không được coi trọng? Nếu giáo dục thể chất không được tổ chức tốt thì giống như một cái cây to lớn mà gốc của nó đã bị mối mọt.

Thiết nghĩ, Bộ nên xem xét để điều chỉnh hợp lý lại cho thấu đạt lòng người. Hãy đặt vị trí người thầy lên cao bằng với sự tôn vinh không chỉ bằng lời lẽ mà còn phải là vật chất vì ai cũng hiểu rằng cuộc sống tồn tại được là nhờ vật chất.

HOÀNG MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên