![]() |
Ông Jose Socrates tuyên bố từ chức ngày 23-3 - Ảnh: france 24 |
Giải thích lý do từ chức, ông Socrates cho rằng: “Phe đối lập đã tước đi của chính phủ mọi điều kiện để điều hành đất nước” và đe dọa cuộc khủng hoảng chính trị vào lúc này sẽ gây nên những hậu quả “cực kỳ nghiệm trọng”.
Reuters cho biết phe đối lập chiếm đa số trong quốc hội đã bác bỏ kế hoạch thắt lưng buộc bụng lần thứ tư do ông Socrates đưa ra từ ngày 11-3 vì quan ngại kế hoạch này không cứu được Bồ Đào Nha thoát khỏi vỡ nợ và sẽ đi theo vết xe đổ của Hi Lạp và Iceland phải xin cứu trợ khẩn cấp từ Liên minh châu Âu (EU).
AFP cho biết mức nợ công dự kiến của Bồ Đào Nha trong năm 2011 có khả năng tăng gần 88% GDP và đến ngày 15-6 là thời hạn chót Lisbon cần phải huy động khoảng 9 tỉ euro (12,67 tỉ USD) để thanh toán nợ. Giới chuyên gia cho rằng sự ra đi của ông Socrates trong thời điểm hiện nay có thể khiến Bồ Đào Nha lún sâu vào nguy cơ vỡ nợ công và phải xin bảo lãnh từ EU.
Theo Wall Street Journal, ngay sau khi ông Socates tuyên bố từ chức, đồng euro, giá dầu đã biến động. Ngày 24-3 đồng euro đã giảm giá so với USD, tỉ giá euro/USD niêm yết trên thị trường châu Âu là 1 euro/1,4085 USD so với mức 1,4075 USD trong phiên giao dịch cuối ngày 23-3. Giá dầu thô tại New York giảm 0,3% còn 105,48 USD/ thùng, trong khi giá dầu Brent biển Bắc giảm 0,2% còn 115,35 USD/thùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận