13/02/2015 13:09 GMT+7

​Bộ Công thương yêu cầu giữ giá xăng dầu

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Sáng 13-2, Bộ Công thương đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán.

Khách hàng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 53 trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

Cụ thể, Bộ Công thương nêu giá xăng dầu thế giới gần đây diễn biến phức tạp, Thủ tướng đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường. Vì vậy, Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp giữ ổn định giá xăng dầu như hiện hành cho đến khi liên Bộ Công thương-Tài chính có văn bản điều chỉnh chính thức.

Như vậy có nghĩa các doanh nghiệp sẽ phải đợi văn bản của liên bộ, nếu không có sẽ không được tăng hay giảm giá (theo quy định hiện hành, đến ngày 20-2-2015 (tức mùng 2 tết Ất Mùi) là lại đến đợt tính lại giá cơ sở để điều chỉnh giá xăng dầu).

Bộ Công thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho toàn hệ thống thuộc quyền quản lý của mình, đồng thời giữ ổn định đúng mức dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên