Bộ Công thương thừa nhận giải thích về giá điện chưa tốt

VÕ VĂN THÀNH
VÕ VĂN THÀNH

TT - Trả lời câu hỏi của báo chí về giá điện tại cuộc họp báo chiều 28-8, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói trước khi cuộc họp báo diễn ra, lãnh đạo Bộ Công thương đã nhờ chuyển đến báo chí lời cảm ơn việc quan tâm đến các vấn đề xung quanh hoạt động của ngành điện lực thời gian qua, đồng thời thừa nhận việc tuyên truyền, giải thích liên quan đến giá điện chưa được thực hiện tốt, Bộ Công thương sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Sự im lặng khó hiểuNên thuê nước ngoài thẩm định giá điệnCăng thẳng vì giá điện tăng mạnh

8OjeLDy2.jpgPhóng to
Giá điện tăng khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn - Ảnh: T.Thắng

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết theo quy định, việc điều chỉnh giá điện phải tuân theo điều kiện là không tăng liên tục hai lần trong ba tháng và nếu tăng từ 5% trở xuống thì Bộ Công thương quyết định. Như vậy đợt tăng giá điện mới đây nhất thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương.

Giá điện phải theo thị trường

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ giá điện phải theo thị trường. Cùng với đó hiện nay giá điện còn bao cấp khoảng 25% tổng sản lượng điện toàn quốc, trong đó 16% là cho hộ nghèo (tính giá bán điện không lãi và Nhà nước dùng ngân sách hỗ trợ), còn lại khoảng hơn 8% thì lần này phải siết lại với các đối tượng: thứ nhất là các hợp tác xã điện nông thôn, thứ hai là các cơ sở cung ứng điện cho khu công nghiệp và khu tập thể, thứ ba điện cho thủy nông. “Chúng ta siết lại và làm rõ các vấn đề có liên quan rồi công khai báo cáo với người dân. Vừa rồi có ý kiến nói xuất khẩu ximăng có lãi thì cái lãi đó có yếu tố nhờ giá điện thấp, vậy thì giá điện với sản xuất ximăng, sắt thép... phải theo thị trường” - Thủ tướng nói.

Tại phiên họp lần này, Chính phủ cũng đã thảo luận về phương án cấp điện cho miền Nam, trong bối cảnh với tiến độ một số nhà máy điện hiện nay thì dự báo khu vực miền Nam sẽ ở tình trạng thiếu điện vào năm 2018-2019.

Kinh tế chuyển biến tích cực

Phiên họp Chính phủ thường kỳ cũng đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết về tình hình chung, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng còn chậm. Có điểm đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này tăng vọt lên, cả tám tháng tăng 3,52%. Về nguyên nhân, một phần do điều chỉnh thêm một bước giá dịch vụ y tế tại Hà Nội. Đây là việc tăng có phần chủ động. Qua đó chúng ta thấy rõ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có kiềm chế lạm phát cần đặc biệt ưu tiên, không được chủ quan.

Tại phiên họp Chính phủ, từ dự báo CPI cả năm 2013 ở mức khoảng 7%, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho rằng mục tiêu kiềm chế lạm phát là có khả năng, nhưng nếu không quyết liệt thì cũng khó đạt được mức 7% nêu trên. Cụ thể là nhóm lương thực và thực phẩm thời gian dài vừa qua không tăng hoặc giảm thì nay đã tăng, sang tháng 9 vào năm học mới thì nhóm hàng hóa trong lĩnh vực giáo dục sẽ tăng giá, ngoài ra giá năng lượng quốc tế cũng đang có xu hướng tăng. Dự báo CPI tháng 9 vào khoảng 0,8%, thậm chí lên 1,2% nếu không kiểm soát tốt.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cảnh báo nếu lạm phát tăng cao trở lại sẽ ảnh hưởng đến lãi suất, trong bối cảnh hiện nay nếu lãi suất cao hơn sẽ rất khó khăn và phá vỡ một số yếu tố ổn định vĩ mô có liên quan đã đạt được. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định có cơ sở để chính sách tiền tệ, tỉ giá ổn định từ nay đến cuối năm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết tăng trưởng kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, ước chín tháng đầu năm 2013 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,1%, bằng tốc độ tăng cùng kỳ năm trước. Dự báo cả năm mức tăng trưởng “chắc ăn” là 5,3%, nếu các bộ ngành làm tốt hơn những giải pháp Chính phủ đã đề ra thì vẫn có cơ hội đạt tăng trưởng 5,5%.

Kết luận phần thảo luận về kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tình hình tiếp tục có chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, nhưng có lĩnh vực chưa vững chắc, có lĩnh vực còn chậm. Trong thời gian tới đây phải kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2013 ở mức khoảng 5,4%. Thủ tướng cũng lưu ý vấn đề tăng cường quản lý thu chi ngân sách, bảo đảm tổng dự toán thu chi và mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội quyết định (4,8%).

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, bảo đảm tăng 12% cả năm, tiếp tục rà soát để giảm lãi suất theo đà kiềm chế lạm phát. Cùng với đó là tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh việc triển khai gói hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung chỉ đạo tốt các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế, trong đó có đàm phán TPP. “Hội nhập để thu hút nguồn lực, để mở thị trường, đây là bước chuyển hết sức quan trọng. Tổng GDP mỗi năm gần đây của ta làm tròn số vào khoảng 150 tỉ USD, mà xuất nhập khẩu là 250 tỉ USD, điều đó cho thấy ta phụ thuộc vào thị trường bên ngoài rất lớn” - Thủ tướng Chính phủ nói.

VÕ VĂN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất