03/04/2026 18:12 GMT+7

Bộ Công an thông tin về vụ án tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ hành vi sai phạm của các nghi phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

ACV - Ảnh 1.

Ông Vũ Thế Phiệt - Ảnh: ACV

Chiều 3-4, tại họp báo quý 1-2026 của Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Lãnh đạo C03 cho biết đến nay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về ba tội danh, gồm: Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

"Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của các nghi phạm liên quan", đại diện C03 nói.

Đầu tháng 3, ACV và Vinaconex đã phát ra thông báo về việc công an bắt tạm giam một số lãnh đạo cấp cao của hai đơn vị này.

Cụ thể, ông Vũ Thế Phiệt khi đang đương chức Chủ tịch hội đồng quản trị ACV và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong khi đó ông Phiệt đã có hành vi "nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu".

Tại Vinaconex, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Tới và Thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó ông Tới "đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu".

ACV - Ảnh 2.

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó cục trường Cục C03 thông tin tại họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sáng 18-3 đã thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

ACV có trụ sở tại 58 đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

ACV là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với 95,4% cổ phần nhà nước.

ACV đang quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22/23 cảng hàng không trong cả nước.

Trong đó bao gồm 10 cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ, Liên Khương.

12 cảng hàng không nội địa: Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Điện Biên, Thọ Xuân và Nà Sản (hiện không khai thác); góp vốn vào các công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

ACV có vốn điều lệ hơn 35,8 nghìn tỉ đồng.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - Ảnh 1.Viện kiểm sát tối cao phê chuẩn bắt tạm giam Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

Theo quyết định của cơ quan tố tụng, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất