08/09/2021 14:45 GMT+7

Bố Britney Spears ‘tháo chạy’ khỏi vụ kiện bảo hộ con gái?

MI LY
MI LY

TTO - Theo CNN, hôm 7-9, ông Jamie Spears nộp đơn lên Tòa án Los Angeles (Mỹ) yêu cầu chấm dứt quá trình bảo hộ 13 năm đối với con gái - nữ ca sĩ Britney Spears.

Bố Britney Spears ‘tháo chạy’ khỏi vụ kiện bảo hộ con gái? - Ảnh 1.

Ông Jamie Spears và con gái Britney - Ảnh: GETTY IMAGES

"Nếu cô Spears muốn chấm dứt quyền bảo hộ và tin rằng có thể tự lo liệu cuộc sống, ông Spears nghĩ cô ấy nên đạt được điều đó" - đơn của ông Jamie viết. Như vậy, đây là động thái mới nhất cho thấy cha của Britney Spears đã sẵn sàng từ bỏ quyền bảo hộ kéo dài 13 năm.

Đơn viết: "Cô Spears đã nói với tòa án rằng cô ấy muốn kiểm soát cuộc sống của mình mà không có đường ray an toàn của quyền bảo hộ. Cô ấy muốn tự quyết định về việc chăm sóc y tế của bản thân, quyết định khi nào, ở đâu và tần suất điều trị.

Cô ấy muốn kiểm soát số tiền kiếm được từ sự nghiệp của mình và chi tiêu mà không bị kiểm soát hay giám sát. Cô ấy muốn kết hôn và sinh con. Nói tóm lại, cô ấy muốn sống cuộc sống của mình mà không bị giám sát bởi người bảo hộ hay tòa án".

Đây được coi là chiến thắng mới trong quá trình đấu tranh chống lại quyền bảo hộ của Britney Spears, khi người cha vốn là đối tượng bị cô công khai chỉ trích và yêu cầu điều tra, bỏ tù.

Tự mình lên tiếng trước tòa hồi tháng 6, Britney tố ông Jamie đứng đằng sau mọi hành vi kiểm soát đối với cô, bòn rút tài sản và hả hê khi thấy con gái sống trong đau khổ.

Bố Britney Spears ‘tháo chạy’ khỏi vụ kiện bảo hộ con gái? - Ảnh 2.

Britney Spears muốn cha mình bị điều tra và chịu án tù chứ không đơn giản là rút khỏi quyền bảo hộ - Ảnh: GETTY IMAGES

Dư luận cũng cho rằng với yêu cầu mới nhất này, ông Jamie đang có dấu hiệu "tháo chạy", rũ bỏ trách nhiệm trước nguy cơ bị điều tra và ngồi tù do những sai phạm trong quá trình bảo hộ con gái.

Mathew Rosengart, luật sư của Britney Spears, cho rằng đây là động thái "biện hộ" của người cha. Luật sư bình luận: "Có vẻ như ông Spears tin rằng ông có thể trốn tránh trách nhiệm giải trình và công lý, bao gồm cả việc tuyên thệ để truất quyền và trả lời về các vấn đề khác".

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29-9.

Cuộc sống ác mộng của Britney Spears: Bị đối xử như nô lệ và bị cấm sinh con Cuộc sống ác mộng của Britney Spears: Bị đối xử như nô lệ và bị cấm sinh con

TTO - Britney Spears bị cha đẻ nhục mạ cơ thể, gọi là 'con điếm và người mẹ tồi tệ' để ép cô làm việc. Cô bị đối xử như tội phạm khi cố giữ con trai và bị nhóm quản lý cố 'bịt miệng' trước khi ra tòa hôm 23-6.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên