![]() |
Một trong ba khối nhà xây dựng sai phép của Công ty BMC tại quận 7 đang dừng thi công (ảnh chụp sáng 25-4) - Ảnh: P.P.H. |
Dự án tại địa chỉ 1323 Huỳnh Tấn Phát gồm hai khối chung cư cao 22 tầng và ba khối chung cư cao 25 tầng với tổng số trên 840 căn hộ và đang thi công dở dang. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại ba khối nhà 25 tầng có tổng diện tích sai phạm hơn 1.282m2 bằng việc lấp các ô thông tầng để tăng diện tích sử dụng. Tháng 1-2011, UBND TP đã ban hành quyết định xử phạt chủ đầu tư 40 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ phần diện tích sai phép trên.
Vì sao chủ đầu tư chưa tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép? Trong báo cáo gửi lãnh đạo Sở Xây dựng TP mới đây, thanh tra sở này cho rằng theo giải trình của chủ đầu tư, việc tháo dỡ phần diện tích vi phạm sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của toàn công trình. Đơn vị này kiến nghị lãnh đạo sở giao các bộ phận liên quan đánh giá phương án kỹ thuật thi công của chủ đầu tư và có ý kiến đề xuất đối với phần diện tích vi phạm tại công trình.
Theo một kỹ sư xây dựng có nhiều năm trong nghề, nếu đúng phương án thi công như Công ty BMC trình bày thì việc tháo dỡ phần sai phép tại công trình sẽ phức tạp, tốn kém chi phí hơn công trình thường, nhưng điều này không có nghĩa là không tháo dỡ được phần diện tích sai phép, vấn đề là chọn phương án tháo dỡ ra sao. Ý kiến khác nói rằng đã có nhiều công trình xây dựng sai phép lấy lý do thi công theo kỹ thuật trên để cù cưa, xin tồn tại. Cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý, tháo dỡ theo chỉ đạo của UBND TP.
------------------------------------
Phạt Công ty BMC 70 triệu đồngVì sao đề xuất phạt tiền chênh nhau 14 lần?Vụ nhiều cao ốc xây vượt tầng: Sẽ thanh tra có tiêu cực hay khôngVụ “cao ốc 20 tầng xây sai phép”: Đề xuất phạt 1 tỉ đồngTP.HCM: nhiều công trình sai phép vẫn tồn tại
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận