26/03/2014 05:45 GMT+7

Bình Thuận xóa bỏ nuôi gấu trang trại

ÂN MINH
ÂN MINH

TT - Ngày 25-3, Tổ chức Động vật châu Á cho biết đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cứu hộ thành công một con gấu và đưa về Trung tâm cứu hộ gấu VN tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Gấu hết thời, ai nhận nuôi?

Con gấu này có tên gọi là Tí Mập, nặng hơn 150kg, được một người dân mua về từ năm 2000 khi còn là gấu con và nuôi nhốt tại nhà riêng trong 14 năm với mục đích thương mại khai thác mật. Như vậy Bình Thuận là địa phương thứ hai trên cả nước (sau Huế) chính thức xóa bỏ hoàn toàn nạn nuôi gấu trang trại.

ÂN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên