16/12/2019 16:00 GMT+7

Bình Thuận xây dựng hàng loạt đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về hướng biển

Anh Nguyên
Anh Nguyên

Liên tục đón nhận hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhiều tuyến đường được chú trọng đầu tư, làm mới,... những thiên đường biển bị lãng quên đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ.

Bình Thuận xây dựng hàng loạt đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về hướng biển - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cùng đại diện các ban ngành đi khảo sát các tuyến đường đang và sẽ gấp rút triển khai

1.000 tỷ đồng làm đường mới

Mới đây, ngày 12-12-2019, ông Nguyễn Ngọc Hai - chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình chuẩn bị đầu tư tuyến đường nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuống đường ĐT719B ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai, chia sẻ: dự án đường Hàm Kiệm - Tiến Thành nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuống đường biển quốc gia ĐT719B chạy song song với đường ĐT719 hiện hữu sẽ mở ra động lực phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Tấn Lê - phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận, đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sau khi dẫn xuống QL1 sẽ nối với đường Hàm Kiệm - Tiến Thành dẫn xuống ven biển. Con đường này dài khoảng 10,2km, rộng nền đường 37m đến điểm kết nối với đường ĐT719B tại Tiến Thành (Phan Thiết) thì chấm dứt. Riêng đường ĐT719B chạy song hành với đường ĐT719 hiện hữu ven biển.

Hai con đường này sẽ giao nhau ở khu vực Hòn Lan (Hàm Thuận Nam) gần mũi Kê Gà. Lúc này hai con lộ sẽ tiếp tục song hành và đường mới ĐT719B sẽ chạy vòng xuống ven biển rồi cả hai con đường cùng nối với thị xã La Gi và QL55 đi Vũng Tàu.

Tổng vốn đầu tư của đường Hàm Kiệm - Tiến Thành hơn 460 tỉ đồng. Riêng làm mới đường ĐT719B gần 1.000 tỉ đồng và nâng cấp, mở rộng 32km đường ĐT719 hiện hữu khoảng 600 tỉ đồng. Qua đó cho thấy Bình Thuận đang rất kỳ vọng về sự khởi sắc của khu vực biển Kê Gà, Tân Thành.

Bình Thuận xây dựng hàng loạt đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về hướng biển - Ảnh 2.

Theo quy hoạch hạ tầng giao thông mới có thể thấy các tuyến đường đều dẫn về Kê Gà - điểm đến mới trong tương lai gần

"Các trục đường chính, kết cấu hạ tầng giao thông nối cao tốc, QL1 xuống biển sẽ tạo ra sức hút phát triển du lịch, chuỗi đô thị ven biển ở đây với quỹ đất, không gian mở rất lớn. Các con đường này đều nối QL55 đi Bà Rịa - Vũng Tàu đến Sân bay Long Thành ở phía Nam còn ở phía Bắc sẽ kết nối với Cảng hàng không Phan Thiết. Tỉnh đang kỳ vọng khu vực này sẽ trù phú, giàu có bởi hiện đang có rất nhiều dự án với vốn đầu tư rất lớn đầu tư vào vùng đất này" - ông Hai chia sẻ.

Kê Gà - Tân Thành là vùng biển nguyên sơ, vô cùng xinh đẹp. Theo ông Hai, ngoài các tuyến đường nêu trên còn có ba tuyến đường khác hiện hữu rất quan trọng đều kết nối về Kê Gà là đường Hàm Minh - Thuận Quý; đường Tà Cú - Tân Thuận và đường từ ngã ba 46 kết nối Hàm Tân - La Gi.

Cả ba tuyến đường trên đều có điểm đầu là QL1 cùng với các tuyến đường mới sẽ là đòn bẩy đưa vùng đất Kê Gà trở thành điểm đến trong tương lai gần.

Bình Thuận xây dựng hàng loạt đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về hướng biển - Ảnh 3.

Kê Gà - Tân Thành là vùng biển rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá

Đón nhiều siêu dự án

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng hiện nay hiếm đó có địa phương nào sở hữu bờ biển dài, xinh đẹp và quỹ đất rộng như bãi biển Thuận Quý - Tân Thành.

Do đó khi hạ tầng giao thông kết nối, tỉnh nên cân nhắc chọn nhà đầu tư có tiềm lực để có thể phát triển đồng bộ, hạn chế tối đa tình trạng quy hoạch manh mún, vỡ vụn và đặc biệt bãi biển phải là không gian mở.

Bình Thuận xây dựng hàng loạt đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về hướng biển - Ảnh 4.

Bãi biển Thuận Quý - Tân Thành sở hữu bờ biển dài, xinh đẹp và quỹ đất rộng sẵn sàng đón các dự án mang tầm tổ hợp

Theo đó, cuối tháng 9 vừa qua, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận 2019, địa phương đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư trên 23.000 tỉ đồng như NovaWorld của Novaland, Thanh Long Bay do Tập đoàn Nam Group phát triển, Mũi Né Summerland do Hưng Lộc Phát đầu tư, dự án Cánh đồng gió ngoài khơi (offshore wind farm) của Tập đoàn Enterprize Energy (Anh),…

Nằm ngay tâm chấn của rất nhiều quy hoạch vừa được công bố như quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040 của khu vực Kê Gà - Tân Thành, quy hoạch cảng du thuyền quốc tế tại Bình Thuận và quy hoạch loạt hạ tầng giao thông kết nối với tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chính là tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng & thể thao biển Thanh Long Bay với quy mô lên tới 90ha, tích hợp 12 phân khu tiện ích đẳng cấp được quy hoạch đồng bộ, bài bản và tiên phong, kiến tạo trung tâm thể thao biển chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam. 

Dự án được quản lý, vận hành bởi các thương hiệu danh tiếng như: Tập đoàn H2O Sports Hawaii (Mỹ), Wyndham (Mỹ) và Accor (Pháp).

Bình Thuận xây dựng hàng loạt đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về hướng biển - Ảnh 5.

Tổ hợp Thanh Long Bay tọa lạc mặt tiền tâm điểm giao lộ giữa đường nối từ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và tuyến đường biển quốc gia ĐT719B

Hiện nay, Thanh Long Bay đang ra mắt thị trường khu The Sound - mô hình nhà phố thương mại biển 2 mặt tiền duy nhất tại Phan Thiết, sở hữu lâu dài, thanh toán đợt đầu tiên chỉ 490 triệu tương đương 10% giá trị. 

Đặc biệt, thời gian thanh toán được kéo dài lên đến 4 năm, chỉ 1%/tháng và ngân hàng cam kết cho vay 70%/25 năm. Ngoài ra, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách hỗ trợ kinh doanh khi cam kết thuê lại trong 2 năm đầu tương đương 12% tổng giá trị sản phẩm. Đây được xem là siêu phẩm đáng chú ý nhất trên thị trường BĐS Phan Thiết.

Thanh Long Bay - Át chủ bài nâng tầm du lịch biển Bình Thuận Thanh Long Bay - Át chủ bài nâng tầm du lịch biển Bình Thuận

Du lịch biển Việt Nam hiện nay đang thừa resort, cơ sở lưu trú thông thường nhưng lại thiếu các quần thể đẳng cấp cho du khách trải nghiệm, vui chơi, mua sắm,…

Anh Nguyên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên