03/11/2017 15:03 GMT+7

Bình Thuận: Tất cả tàu thuyền vào neo đậu an toàn, học sinh nghỉ hai ngày

ĐỨC TRONG - XUÂN NGUYÊN
ĐỨC TRONG - XUÂN NGUYÊN

TTO - Tại tỉnh Bình Thuận, để tránh bão số 12, học sinh sẽ nghỉ học trong hai ngày 4 và 5-11; tất cả các tàu thuyền cũng đã vào neo đậu an toàn. Tại Bình Định, học sinh nghỉ từ 4-11 đến hết bão.

Bình Thuận: Tất cả tàu thuyền vào neo đậu an toàn, học sinh nghỉ hai ngày - Ảnh 1.

Tàu thuyền đang neo đậu trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trưa 3-11, Sở Giáo dục - đào tạo Bình Thuận có công văn hỏa tốc yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục cho học sinh - sinh viên nghỉ học, không tham gia các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường trong hai ngày thứ bảy 4-11, chủ nhật 5-11 để phòng cơn bão số 12 gây nguy hiểm.

Sở Giáo dục - đào tạo Bình Thuận cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trong tỉnh phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bão theo chỉ đạo khẩn của UBND Bình Thuận ngày 2-11, đồng thời thông báo đến các phụ huynh và học sinh trên địa bàn được biết.

Tỉnh Bình Thuận cũng đã dừng các hoạt động thi hội tại lễ hội dinh Thầy thím ở thị xã La Gi để chủ động tập trung ứng phó với bão.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đến trưa nay 3-11, tất cả tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đã vào neo đậu tránh trú bão an toàn.

Toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 7.300 tàu thuyền, với gần 40.000 lao động đang neo đậu tại các bến trong và ngoài tỉnh.

Riêng tại Bình Thuận có gần 300 tàu thuyền, với khoảng 1.200 lao động đang neo đậu và 85 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển đã được gia cố an toàn.

Tại thị xã La Gi, dự kiến có khoảng 837 hộ với gần 3.500 nhân khẩu buộc phải di dời đến nơi an toàn để tránh trú bão. Một số hộ cũng đốn hạ những cây có nguy cơ ngã đổ và chằng chống những điểm xung yếu.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại Bình Thuận, nhiều tàu thuyền đã vào neo đậu và gia cố an toàn tại một số cảng cá trong tỉnh. Các phương tiện tuyên truyền lưu động đã đến từng cơ sở để thông báo về diễn biến và công tác phòng, chống, sẵn sàng ứng phó khi bão vào.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo các đồn Biên phòng thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của UBND tỉnh này kể từ 9h ngày 2-11. Các lực lượng phải kiểm soát nghiêm ngặt, không cho có bất kỳ một phương tiện nào xuất bến hành nghề, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khi có lệnh.

Bình Định: học sinh nghỉ học từ 4-11 đến hết bão 

Chiều 3-11, giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định, Đào Đức Tuấn ký văn bản yêu cầu tất cả các trường học từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày mai 4-11, cho đến khi hết bão. 

Đồng thời, nhờ Đài truyền thanh địa phương thông báo cho phụ huynh và học sinh biết thông tin nghỉ học do bão và đề nghị phụ huynh giữ con em ở nhà không cho đùa nghịch nước, chèo bè, chống sõng, tắm mưa, vớt củi … để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngừng ngay việc tổ chức các cuộc họp, các hoạt động không cần thiết để tập trung nhân lực, rà soát kế hoạch, các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho cơ sở vật chất của nhà trường, bảo quản tốt hồ sơ, trang thiết bị giảng dạy; chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. 

Bình Thuận: Tất cả tàu thuyền vào neo đậu an toàn, học sinh nghỉ hai ngày - Ảnh 3.

Tàu vận tải hàng hòa và hành khách từ Phan Thiết đến dảo Phú Quý phải neo đậu lại tại cảng Phan Thiết do ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bình Thuận: Tất cả tàu thuyền vào neo đậu an toàn, học sinh nghỉ hai ngày - Ảnh 4.

Một tàu cá đang trên đường vào cảng Phan Thiết tránh bão lúc trưa 3-11 - Ảnh: ĐỨC TRONG

ĐỨC TRONG - XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên