11/05/2007 10:01 GMT+7

Bình Thuận: Phát hiện báu vật của người Chăm-Pa cổ

Theo QUẾ HÀ - Thanh Niên
Theo QUẾ HÀ - Thanh Niên

Chiều 10-5, thạc sĩ Nguyễn Xuân Lý - GĐ Bảo tàng tỉnh cho biết, một người dân ở xã Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam) trong khi san ủi đất trồng thanh long đã tìm thấy một vật lạ. Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn đã xác định đây chính là bệ thờ Linga - Yoni- một báu vật linh thiêng của người Chăm-Pa cổ có từ thế kỷ thứ IX.

zbEYKclz.jpgPhóng to

Linga dính liền với Yoni trên một bệ đá màu xanh đen (ảnh) kích thước 35x 35 cm và dày 7 cm. Linga hình trụ, đường kính 9 cm, cao 13 cm và chạm trổ hoa văn tinh tế. Theo ông Lý, đây là báu vật cực kỳ quý hiếm của người Chăm-Pa cổ lần đầu tiên được tìm thấy ở Bình Thuận.

Theo QUẾ HÀ - Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên