Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục Hàm Thuận Bắc, nguyên nhân của tình trạng nợ đọng quá lớn nói trên do khi khoán kinh phí cho ngành giáo dục, tỉnh chỉ căn cứ vào số lượng học sinh để qui ra lớp học và số lượng giáo viên. Trong khi đó nhiều vùng cao, vùng sâu của huyện số học sinh mỗi lớp không thể đạt chuẩn như thành thị, do đó giáo viên phải dạy tăng giờ để đảm bảo việc học cho các em.
Bình Thuận: một huyện nợ lương và phụ cấp giáo viên trên 5,7 tỉ đồng
TT - Nguồn tin từ Phòng Giáo dục huyện Hàm Thuận Bắc cho biết ít nhất gần 1.600 giáo viên của ba bậc học mầm non, tiểu học, THCS của địa phương này từ năm học trước (2005 - 2006) đến nay vẫn chưa được nhận các khoản dạy tăng giờ, nâng lương, phụ cấp thu hút... với số tiền lên đến 5,73 tỉ đồng.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận