11/12/2021 21:49 GMT+7

Bình Phước lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 ca nhiễm trong 24 giờ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Từ 16h ngày 10-12 đến 16h ngày 11-12, Bình Phước ghi nhận 1.164 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mắc cao nhất được ghi nhận trong 24 giờ tại Bình Phước từ đầu mùa dịch đến nay. Tây Ninh cũng có số ca mắc cao nhất được công bố hôm nay.

Bình Phước lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 ca nhiễm trong 24 giờ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Bình Phước tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở thị xã Bình Long - Ảnh: N.N.

Bản tin về tình hình chống dịch được Bộ Y tế phát tối 11-12 cho biết tính từ 16h ngày 10-12 đến 16h ngày 11-12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước có 16.141 ca nhiễm mới, trong có 16.104 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.285 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành (có 9.478 ca trong cộng đồng).

Đặc biệt trong số tỉnh thành ghi nhận ca bệnh cao trong 24 giờ qua có Bình Phước với 1.164 ca, chỉ đứng sau TP.HCM với 1.441 ca. Đây là số ca mắc cao nhất được ghi nhận trong 24 giờ tại Bình Phước kể từ đầu mùa dịch đến nay.

Theo thống kê số ca mắc tại Bình Phước trong 5 ngày gần nhất có chiều hướng tăng rõ rệt, cụ thể ngày 10-12 (579 ca), 9-12 (631 ca), 8-12 (747 ca), 7-12 (640 ca) và 6-12 (637 ca). Tuy vậy, số ca tử vong được ghi nhận không cao, chỉ 3 ca từ ngày 6-12 đến nay.

Ngoài Bình Phước, tình hình dịch bệnh tại Tây Ninh cũng chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Hôm nay là ngày tỉnh này ghi nhận số ca mắc cao nhất được công bố với 903 ca. 

Những ngày gần đây, số ca COVID-19 của Tây Ninh tăng đều. Cụ thể, ngày 3-12 là 779 ca, 4-12 có 787 ca, 5-12 là 792 ca, 6-12 có 859 ca, 7-12 là 869 ca, 8-12 có 874 ca, 9-12 là 895 ca, 10-12 có 893 ca và 11-12 là 903 ca. Từ tỉnh có số ca mắc tương đối thấp đã "vươn lên" và luôn nằm trong "top" 5 tỉnh thành có số ca cao nhất cả nước.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh đang có ca COVID-19, số ca tử vong gia tăng trong thời gian gần đây, trong đó có Tây Ninh. 

Ngoài lực lượng từ Hải Phòng, mới đây có thêm Bệnh viện E hỗ trợ Tây Ninh.

Trả lời phỏng vấn báo Bình Phước Online về kế hoạch ứng phó với số ca mắc gia tăng ngày 11-12, bà Trần Tuyết Minh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - cho biết do dự báo trước tình hình nên địa phương đã chủ động các phương án tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Hiện với cấp huyện, xã đã có 23 cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân không triệu chứng và mức độ nhẹ với số lượng 2.100 giường.

Đối với cấp tỉnh, trong tuần này sẽ kích hoạt thêm 2 bệnh viện dã chiến tại TP Đồng Xoài với quy mô khoảng 1.200 giường, nâng tổng số khả năng tiếp nhận điều trị lên khoảng 4.400 giường, trong đó có gần 400 giường điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch…

1 tuần gần 3.000 ca mới, Bình Phước nhân rộng điều trị F0 tại nhà 1 tuần gần 3.000 ca mới, Bình Phước nhân rộng điều trị F0 tại nhà

TTO - Trước diễn biến ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, Bình Phước đã chỉ đạo nhân rộng việc điều trị F0 tại nhà để giảm áp lực cho hệ thống y tế.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên