
Phạm Lý Đức (giữa) và Nguyễn Hiểu Minh (phải) đóng góp 3 trong 5 bàn của U23 Việt Nam sau vòng bảng U23 Đông Nam Á - Ảnh: VFF
"5 bàn thắng sau 2 trận vòng bảng là con số không ít đối với U23 Việt Nam. Nhưng đằng sau con số đó là cả một vấn đề trong cách tấn công của đội. Đó chính là tỉ lệ đóng góp bàn thắng của hàng công ít so với các hậu vệ", bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định với Tuổi Trẻ Online.
Cụ thể, 3 trong 5 bàn thắng của U23 Việt Nam ghi được trước Lào và Campuchia đến từ các hậu vệ (Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức). Đó là chưa tính kiến tạo của trung vệ Nguyễn Nhật Minh trận gặp Lào. Hai bàn còn lại của đội được ghi bởi Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc.
Trong 4 tiền đạo của U23 Việt Nam, đến lúc này chỉ duy nhất Đình Bắc có bàn thắng. Những người còn lại là Viktor Lê, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ đều chưa thể lập công.
Nếu tính cả Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Văn Trường - 2 cầu thủ sở trường tiền đạo cắm, nhưng được HLV Kim Sang Sik xếp đá tiền vệ trung tâm ở giải này - thì càng thấy được đóng góp ít ỏi của hàng công U23 Việt Nam.
"Số bàn thắng của hàng công quá ít so với những cơ hội mà họ có được. Rõ ràng là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U23 Việt Nam chưa tốt.
Chính vì hàng công chưa tốt, cộng với việc 2 đối thủ Lào và Campuchia chơi lùi sâu, các hậu vệ mới phải đẩy lên để tham gia nhiều hơn vào mặt trận tấn công. Vì vậy, việc các hậu vệ ghi bàn, kiến tạo nhiều cũng dễ hiểu", bình luận viên Quang Tùng phân tích.

Các tiền đạo của U23 Việt Nam, trong đó có Viktor Lê (số 14), đang thi đấu chưa hiệu quả do bỏ lỡ nhiều cơ hội - Ảnh: VFF
Cả 5 bàn thắng của U23 Việt Nam đến thời điểm này đến từ các tình huống cố định và bóng bổng. Điều đó phần nào cho thấy cách chơi đơn giản, đặt hiệu quả lên cao nhất mà HLV Kim Sang Sik xây dựng cho đội.
"Ý tưởng chơi đơn giản mà ông Kim xây dựng cho đội tuyển quốc gia đang hiện rõ ở cấp độ U23 Việt Nam. Khi gặp các đội vừa phải (như Lào, Campuchia), cách chơi này phát huy rõ sự hiệu quả. Nhưng nếu đụng độ các đối thủ sừng sỏ hơn, tôi tin là U23 Việt Nam sẽ bị thách thức", bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm.
Bình luận viên này chỉ ra sự khác biệt lớn giữa U23 Việt Nam với các đội vào bán kết còn lại là U23 Indonesia, U23 Thái Lan, đó là khả năng tổ chức lối chơi, áp đặt thế trận và giải quyết tình huống.
Ở những khâu này, U23 Thái Lan đang nhỉnh hơn hẳn U23 Việt Nam do có sự đồng bộ nhất quán ở các cấp độ đội tuyển.
"Khi gặp các đội mạnh, liệu HLV Kim có chỉ đạo các trung vệ dâng cao tấn công nhiều không? Liệu các hậu vệ của chúng ta có ghi được bàn từ các tình huống cố định nữa không? Chúng ta còn phương án gì để gây áp lực lên hàng thủ và phá vỡ thế trận của đối phương? Đó là những câu hỏi mà chúng ta chờ ông Kim và U23 Việt Nam trả lời", bình luận viên Quang Tùng nói.
Ông tiếp tục: "Đây mới chỉ là cấp độ tuyển trẻ, các cầu thủ còn nhiều sai số, nét vẽ vẫn còn nguệch ngoạc lắm. Hy vọng khi vào bán kết, chúng ta thi đấu nhuần nhuyễn hơn, bình tĩnh, bớt vội vàng và bỏ lỡ hơn".
16h chiều nay 25-7, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Philippines ở bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025. Một chiến thắng sẽ là bàn đạp để các cầu thủ U23 Việt Nam hướng tới việc bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Bình luận viên Ngô Quang Tùng sinh năm 1972 tại Nghệ An, là sĩ quan hàm thượng tá của Quân đội nhân dân Việt Nam, đang giữ chức vụ phó giám đốc Công ty thể thao Viettel - đơn vị quản lý CLB Thể Công - Viettel.
Là con trai của cựu danh thủ Ngô Xuân Quýnh - huyền thoại CLB Thể Công, ông Ngô Quang Tùng có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, từng thử sức làm cầu thủ nhưng không thành công. Ông quyết định rẽ hướng sang kể chuyện và bình luận bóng đá và hoạt động trong lĩnh vực này suốt gần 30 năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận