09/03/2008 19:06 GMT+7

Bình Định: Rộn ràng lễ hội cảng thị nước mặn

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Ngày 9-3-2008 (mùng 2 tháng hai âm lịch), tại Chùa Bà huyện Tuy Phước, chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức lễ hội cảng thị nước mặn.

AnTSj2Jd.jpgPhóng to
Hát tuồng khai mạc lễ hội.

Theo các tài liệu lịch sử và tín ngưỡng dân gian lưu truyền, vùng đất An Hòa - Phước Quang (huyện Tuy Phước) xưa kia là vùng biển và đầm lầy. Về sau, sông Côn bồi đắp rồi trở thành một vùng quê ven biển trù phú, dần dần phát triển thành cảng thị nước mặn thuộc hàng lớn nhất xứ Đàng Trong, thành nơi giao lưu mua bán tấp nập trên bến dưới thuyền của khách Đàng Trong và các thương lái nước ngoài.

Nơi đây, các tiền nhân đã xây dựng ngôi Chùa Bà thờ Tiên Hậu Thánh Mẫu, ghi nhớ công lao của tiền nhân có công xây dựng cảng thị nước mặn, và cầu mưa thuận gió hòa cho các làng chài đi biển.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày từ 9-3 đến 11- 3 (tức mùng 2 đến mùng 4 tháng 2 âm lịch).

cPoWldVq.jpgPhóng to
Các tiết mục dân gian mừng lễ hội.
as3h03i4.jpg
Trò chơi dân gian cắn bánh tráng chạy thi.

8APc5PuG.jpg

Dâng hương Tiên Hậu Thánh Mẫu và tiền nhân.
XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên