01/02/2013 10:51 GMT+7

Bình Định: anh rể chém lìa tay em vợ

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - 6g sáng 1-2 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định, bệnh nhân Nguyễn Đình Trung (34 tuổi) được nối lại bàn tay bị anh rể chém đứt lìa.

OBpv8ed7.jpgPhóng to

Bàn tay trái của bệnh nhân Nguyễn Đình Trung sau khi được phẫu thuật - Ảnh: N.TRẦN

Bác sĩ Nguyễn Thành, phó trưởng khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định), cho biết: "Bệnh nhân Trung nhập viện với vết thương đứt lìa cẳng tay trái 1/3 dưới và được người nhà bảo quản trong đá lạnh. Lúc 2g sáng 1-2, các bác sĩ của bệnh viện tiến hành phẫu thuật nối động mạch, thần kinh, các căn cơ bị đứt kèm theo kết hợp xương quay và xương trụ. Sau khi phẫu thuật phần cẳng tay nối hồng ấm, phần bị đứt sau nối đã có máu lưu thông, tình trạng bệnh nhân ổn định. Việc nối bàn tay bị đứt lìa có thành công hay không phải chờ 5-7 ngày theo dõi nữa".

Chị Phan Thị Hiền Lương, vợ bệnh nhân Trung (ngụ thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định), cho biết: “Khoảng 11g đêm 31-1, gia đình vợ chồng chị ruột anh Trung sống gần nhà xảy ra mâu thuẫn, anh Trung qua can ngăn thì bất ngờ bị anh rể là Lê Văn Hải (46 tuổi) dùng rựa chém vào người, anh Trung giơ tay lên đỡ thì bị chém đứt lìa bàn tay trái”.

Hiện Lê Văn Hải đã bị Công an huyện Phù Mỹ bắt tạm giam để điều tra nguyên nhân vụ việc.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên