25/05/2012 14:40 GMT+7

Bình An phải trả 18,2 tỉ đồng cho 2 nông dân

 PHƯƠNG NGUYÊN
 PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Chiều 25-5, sau hai ngày xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên án vụ hai nông dân Nguyễn Văn Liền và Phạm Thị Mai (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) kiện Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco) để đòi trên 18 tỉ đồng.

Công ty Bình An kháng cáo vụ kiện đòi nợBình An phải trả 18 tỉ đồng cho hai nông dânXem toàn bộ thông tin về vụ nợ nần của Công ty Bình An

U4I6eHzI.jpgPhóng to

Bà Phạm Thị Mai (bìa phải) và đại diện gia đình ông Liền tại phiên tòa - Ảnh: Chí Quốc

Theo đó, tòa phúc thẩm bác kháng cáo của phía bị đơn là Công ty Bình An và giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND quận Ô Môn.

Tại bản án sơ thẩm, sau khi đối chiếu công nợ giữa hai bên, các chứng cứ tại phiên tòa, chủ tọa tuyên Công ty Bình An phải trả số tiền mua cá còn nợ 15,68 tỉ đồng cho bà Mai, đồng thời phải trả tiền lãi phát sinh theo Luật thương mại, mức lãi suất 1,75%/tháng với số tiền trên 2 tỉ đồng. Riêng phần ông Liền được tuyên nhận số lãi phát sinh do chậm trả trên 467 triệu đồng. Tổng số tiền mà Công ty Bình An phải trả cho hai nông dân trên 18,2 tỉ đồng.

Chủ tọa Lê Kim Bản, chánh tòa kinh tế TAND TP Cần Thơ, nhận định các nội dung kháng cáo của phía Công ty Bình An là không có cơ sở để xem xét.

Về phía nguyên đơn cũng có kháng cáo tính thêm lãi suất từ phiên sơ thẩm đến phúc thẩm, đề nghị cấm công ty chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên tại phiên xử phúc thẩm, phía nguyên đơn đã rút lại kháng cáo.

Cũng tại phiên tòa lần này, sau khi tính toán lại tòa nhận thấy phát sinh thêm 6 triệu đồng cho phía ông Liền và bà Mai nhưng luật sư Nguyễn Trường Thành, người đại diện cho hai nông dân, đồng ý giảm phần này, chỉ tính tròn số tiền như bản án sơ thẩm.

 PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên