Tag: Biểu hiện ngộ độc

Củ đậu ăn giải nhiệt, nhưng quả lại chứa chất kịch độc cần cẩn trọng

Củ đậu là món ăn giải nhiệt có tính mát, được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, trong phần thân, lá, quả của loại cây này lại chứa chất kịch độc thường dùng để làm chế phẩm trong thuốc trừ sâu. Người ăn có thể ngộ độc, thậm chí tử vong.

Hai người nhập viện cấp cứu, vàng da toàn thân sau khi ăn xôi tím

Hai người nhập viện trong tình trạng vàng mắt, vàng da toàn thân sau khi ăn xôi lấy màu tím từ cây cỏ không rõ nguồn gốc.

Gần 10 du khách bị ngộ độc ở Đà Nẵng chưa rõ ăn gì

Đoàn du khách 37 người từ phía Bắc mới tới Đà Nẵng hôm 25-6 thì sáng nay có gần 10 du khách bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân. Các thành viên trong đoàn cho biết 37 người không ăn chung một chỗ.

Hơn 70 học sinh ở Hà Nội bị ngộ độc: Có vi khuẩn tụ cầu vàng trong món thịt gà

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) ngộ độc, nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

Ăn hạt lạ giống hạt dẻ, nhiều người phải cấp cứu

Ngoài bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, 18 người khác cùng ăn loại hạt giống hạt dẻ này cũng xuất hiện triệu chứng nôn, đau bụng, đi ngoài.

Hơn 50 học sinh bị ngộ độc, tình trạng sức khỏe ra sao?

Hơn 50 học sinh Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức, hiện tình trạng của các trẻ đã ổn định.

Đoàn khách 100 người từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch, 24 người vào viện do ngộ độc

TTO - Một đoàn khách 100 người từ Hà Nội vào Đà Nẵng tham quan nhiều ngày qua. Đến sáng nay 2-8 liên tục có thành viên trong đoàn phải vào viện vì biểu hiện ngộ độc.

Nguy cơ tổn thương gan do tùy tiện dùng thuốc hạ sốt, giảm đau

Trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mạng xã hội xuất hiện nhiều hướng dẫn không rõ nguồn gốc về cách tự chữa COVID-19 tại nhà. Trong số đó có hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thuốc paracetamol để chữa trị triệu chứng ho, sốt, khó thở...