Xe
01/06/2023 14:00 GMT+7

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’

Với chút sáng tạo và trí tưởng tượng, hai tàu điện cũ có thể trở thành một căn nhà tuyệt vời.

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 1.

Tàu điện, hay còn gọi xe điện mặt đất, tàu điện trong phố, khá phổ biến ở Bắc Mỹ vào thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ô tô và xe buýt dần khiến các loại phương tiện công cộng trên trở nên lỗi thời. Cặp vợ chồng Mary và Gerhard Ringel, sống ở Santa Cruz, California, Mỹ, đã quyết định biến hai tàu điện cũ thành nơi ở - Ảnh: Autoevolution

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 2.

Tương tự như ghép container vận chuyển, họ đã ghép hai tàu điện, một chiếc dài 7,6 mét, một chiếc dài 9,1 mét, bằng một khoảng nối ở giữa dài 1 mét - Ảnh: Autoevolution

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 3.

Sau khi ghép, căn nhà có chiều dài tổng cộng 70 mét, vì vậy, đây không hẳn là căn nhà nhỏ xinh. Nhưng đối với những người đã sống trong ngôi nhà 3 tầng rộng 232m2, thì việc chuyển đến sống trong căn nhà này thực sự là một thay đổi lớn và phải tìm cách “thu hẹp” cách sống cũ - Ảnh: Autoevolution

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 4.

Ngôi nhà có bảng màu rực rỡ, cả bên trong lẫn bên ngoài, mang đến cảm giác vui vẻ khi bước qua cánh cửa. Vì là tàu điện cũ, hai vợ chồng đã phải cải tạo khá nhiều, chẳng hạn như thêm ốp chân tường và nâng trần để tránh phải khom người khi bước vào trong. Mái nhà thông thường được gắn vào khiến cho “nhà tàu” trông không khác gì nhà ở bình thường - Ảnh: Houzz

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 5.

Màu nội thất trải dài từ vàng kem, cam đến hồng, tím sẫm và xanh lá. Tàu điện nhỏ hơn là nơi đặt phòng khách và phòng ăn. Tàu điện lớn hơn bao gồm nhà bếp, phòng tắm và phòng ngủ - Ảnh: Autoevolution

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 6.

Cánh cửa kiểu Pháp màu đỏ dẫn thẳng vào khu vực sinh hoạt ấm áp, gần gũi và rộng rãi bất ngờ. Ở đây, kiến trúc đặc trưng của tàu điện được giữ lại, như phần mái cong, giá đỡ bằng sắt nguyên bản, cửa sổ chia ô. Hai vợ chồng đã mang đến cho trần nhà một diện mạo tươi mới bằng cách thay cửa sổ ban đầu bằng cách dán các tấm phim và đèn LED. Khoảng 436 đèn chiếu sáng toàn bộ hệ thống và có thể thay đổi màu sắc theo ý muốn - Ảnh: Houzz

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 7.

Trong phòng khách có ghế dài hình chữ L, giường nhỏ để chợp mắt, tủ và bếp lò đốt bằng củi. Sàn ốp gỗ cứng - Ảnh: Autoevolution

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 8.

Nhà bếp nằm ngay cạnh phòng ăn, chiếm khoảng không gian nối hai toa và một phần toa thứ hai. Tủ bếp thực chất là tủ vốn có trên tàu điện cũ đã được sơn sửa lại. Nhà bếp có đủ các thiết bị cơ bản, như bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh… - Ảnh: Autoevolution

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 9.
Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 10.

Phòng ngủ và phòng tắm chiếm phần còn lại của toa tàu điện thứ hai, được ngăn bằng chính cánh cửa vốn có của tàu. Theo chủ sở hữu, mỗi khi mở ra là sẽ phát tiếng “ầm ầm vang dội”. Phòng ngủ rất rộng rãi với giường lớn, bàn dài, tủ cổ có ngăn kéo và cửa dẫn ra phía sau - Ảnh: Autoevolution

Biến tàu điện cũ thành nhà ‘bảy sắc cầu vồng’ - Ảnh 11.

Phòng tắm được sơn chủ yếu màu trắng mang đến cảm giác rộng rãi, điểm nhấn màu xanh lam trên trần nhà và khung cửa sổ. Phòng tắm có bồn rửa mặt, bồn tắm, tủ và bồn cầu - Ảnh: Autoevolution

Nhà di động ‘mang cả thế giới trên bánh xe’: Đủ chỗ ngủ cho 10 người, phòng tắm to đáng kinh ngạcNhà di động ‘mang cả thế giới trên bánh xe’: Đủ chỗ ngủ cho 10 người, phòng tắm to đáng kinh ngạc

Một chiếc motorhome hạng A là một căn nhà di động nhiều tiện nghi không phải chuyện hiếm. Nhưng điểm đặc biệt là chiếc xe được thiết kế để phù hợp với đại gia đình lên đến mười mấy người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên