30/08/2011 20:07 GMT+7

Biển động mạnh do bão Nanmadol

Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương
Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương

13g ngày 30-8, vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

yJDvDDf7.jpgPhóng to
Đường đi và vị trí cơn bão - Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13g ngày 31-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km/giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên