05/04/2015 12:02 GMT+7

Kênh đen Tân Hóa - Lò Gốm đã thành dòng kênh xanh

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sáng 5-4, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm thuộc tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM.

Kênh Tân Hóa - Lò Gốm nhìn từ cửa sổ nhà dân đẹp lung linh - Ảnh: Hữu Khoa 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết dự án đã biến dòng nước đen kênh Tân Hóa - Lò Gốm (Q.6, 11, Tân Bình và Tân Phú) thành dòng nước xanh góp phần cải thiện môi trường TP, nâng cao cuộc sống của người dân; tạo điều kiện để TP phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Nhân dịp này TP đề nghị Ngân hàng thế giới (WB) tiếp tục tài trợ thực hiện giai đoạn 2 của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho lưu vực Tân Hóa Lò Gốm.

Bà Victoria Kwa Kwa - giám đốc quốc gia của Ngân hàng thế giới (WB) tại VN, cơ quan tài trợ vốn cho dự án - đã đánh giá cao việc hoàn thành sớm nhất dự án (chỉ bằng 1/3 thời gian so với dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

Tiếp theo dự án này, WB đang tiếp tục triển khai dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát (Q.8, 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh).

Theo WB, sự hợp tác giữa WB và TP.HCM đã trở thành điển hình tốt cho các địa phương khác thực hiện và WB sẽ tiếp tục phối hợp  đưa TP.HCM trở thành TP xứng tầm đẳng cấp thế giới.

Con kênh nước đen ngòm, hôi thối trở thành nỗi ám ảnh của người dân ngày nào đã thay da đổi thịt thành một con kênh với đường rộng và sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của nhiều người dân - Ảnh: Hữu Khoa

Bà Nguyễn Thị Sáng (P.14, Q.6) bày tỏ niềm vui mừng vì dự án đã góp phần cải thiện môi trường, giờ đây người dân không còn lo ngại tình trạng rác và ngập nước trên kênh; đồng thời cho biết, sẽ nỗ lực tuyên truyền và vận động bà con khu phố có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác xuống kênh.   

Ông Lê Thanh Liêm - giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP.HCM -cho biết sau 10 năm thực hiện dự án đã có hơn 7 triệu người dân TP hưởng lợi từ dự án này, trong đó hơn 2,5 triệu người được hưởng lợi trực tiếp.

Dự án đã nâng cấp 1.438 đường hẻm, trong đó lặp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, trụ cứu hỏa; hỗ trợ cho 63.000 lượt hộ dân vay vốn tín dụng sửa chữa nhà và cải thiện thu nhập; xây dựng hai tuyến đường ven kênh Tân Hóa Lò Gốm; xây dựng  mới cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ, cầu Hậu Giang, cầu Ông Buông 1, Ông Buông 2; nạo vét kênh Tân Hóa - Lò Gốm dài 6,8km.  

Theo ông Liêm đây là dự án xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của người dân khi giải quyết chống ngập nước nhiều tuyến đường ở Q.6, Q.11. Q.Tân Bình, Q.Tân Phú…

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 528 triệu USD, trong đó gồm vốn vay của WB 266,7 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.

Tại buổi lễ, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương lao động hạng nhì cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố về thành tích hoàn thành suất sắc dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm và đường dọc kênh.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao tặng vật kỷ niệm cho đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam - Ảnh: Hữu Khoa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương lao động hạng nhì cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố - Ảnh: Hữu Khoa

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tặng bằng khen cho các cá nhân - Ảnh: Hữu Khoa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại công viên dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm - Ảnh: Hữu Khoa

Ông Lê Hoàng Quân - chủ tịch UBND TP.HCM - trồng cây kỉ niệm tại công viên dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm - Ảnh: Hữu Khoa

Đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm sáng 5-4 - Ảnh: Hữu Khoa
N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên