Biến động chưa dừng, Vinaconex lại vừa có Chủ tịch mới

Chỉ sau hơn 3 tháng ngồi ghế Chủ tịch Vinaconex, ông Trần Đình Tuấn đã rút khỏi vị trí này. Tân Chủ tịch của doanh nghiệp theo thông báo mới là ông Nguyễn Xuân Đông - nguyên Tổng giám đốc.

Biến động chưa dừng, Vinaconex lại vừa có Chủ tịch mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Đông - tân Chủ tịch hội đồng quản trị Vinaconex - Ảnh: D.N.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (VCG) vừa ban hành 2 nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, hội đồng quản trị doanh nghiệp thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Đình Tuấn.

Đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Đông ngồi ghế Chủ tịch hội đồng quản trị.

Trước đó hôm 28-4, hội đồng quản trị Vinaconex đã thực hiện thông qua từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đông.

Cùng ngày, Vinaconex bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương giữ chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Về tân Chủ tịch Nguyễn Xuân Đông, vị này vốn là doanh nhân nổi tiếng và là chủ sở hữu của Công ty TNHH An Quý Hưng.

Vào năm 2018, An Quý Hưng đã mua trọn lô cổ phần Vinaconex (VCG) được SCIC đấu giá, với tổng giá trị thương vụ lên tới 7.367 tỉ đồng, cao hơn 2.000 tỉ đồng so với mức giá khởi điểm của SCIC.

Ông Đông ngồi vào ghế Chủ tịch Vinaconex trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều biến động về pháp lý.

Theo đó ông Nguyễn Hữu Tới - thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị - và ông Dương Văn Mậu - thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc - bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước khi có thông tin khởi tố, hôm 13-2, Vinaconex đã miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới khỏi chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn giữ vị trí này từ cùng ngày. Doanh nghiệp khi đó không công bố lý do thay đổi nhân sự.

Chỉ sau gần 3 tháng, vị trí này tiếp tục "đổi chủ".

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa diễn ra, một cổ đông đặt câu hỏi về việc lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt: Rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả kinh doanh năm 2026?

Trả lời, ông Nguyễn Xuân Đông - khi đó là Tổng giám đốc Vinaconex - cho rằng đây là vấn đề mà hầu hết cổ đông đều quan tâm.

Các thông tin liên quan đến sự việc đã được doanh nghiệp công bố đầy đủ. Song để làm rõ quan tâm của cổ đông liệu những rắc rối pháp lý sẽ ảnh hưởng thế nào tới kết quả kinh doanh năm nay, ông Đông nói: Vụ việc đến nay vẫn chưa có kết luận từ cơ quan điều tra và đang trong quá trình làm rõ.

"Do đó chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro. Khi chưa có kết luận chính thức, chưa có cơ sở đánh giá cụ thể về tác động", ông Đông nói.

Cũng theo vị này, do sự việc xảy ra vào cuối năm 2025, nên chưa ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2025. Song sang 2026, nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng. Thực tế, ban lãnh đạo cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hạn chế tối đa ảnh hưởng", ông Đông nói và cho biết ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên sẽ tập trung vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục củng cố và ổn định thương hiệu Vinaconex.

Biến động chưa dừng, Vinaconex lại vừa có Chủ tịch mới - Ảnh 3.Vinaconex thông báo cựu Chủ tịch hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc bị bắt

Cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu đều bị bắt với cáo buộc vi phạm về đấu thầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất