21/04/2026 09:11 GMT+7

Biến con người thành 'bảng quảng cáo cờ bạc di động'

Mặc áo thun, đội nón từ người khác tặng, nhiều người vô tư không biết những chữ và số mình mang trên người có ý nghĩa gì. Vì vậy nhiều người bị lợi dụng trở thành các "bảng quảng cáo di động" cho các thương hiệu cờ bạc trái phép.

quảng cáo - Ảnh 1.

Mọi người cần thận trọng, tránh bị lợi dụng để quảng cáo cho các thương hiệu cờ bạc trái phép Hình minh họa sử dụng công nghệ AI - Thực hiện: TẤN ĐẠT

Đây là một kiểu quảng cáo tinh vi khi lợi dụng con người (nhất là người già) vào mục đích quảng cáo dịch vụ bị cấm.

Vô tư nhận, vô tư mặc

Sáng 13-4, đi xe trên tỉnh lộ 946 đoạn gần phà An Hòa tỉnh An Giang, tôi chú ý đến một người đàn ông lớn tuổi trong trang phục thể dục đứng trước đường. Trên áo chú có in logo liên quan một trang cờ bạc từng bị phản ánh trên báo vì có các chiêu quảng cáo trá hình gần đây. Chú là chủ một tiệm tạp hóa.

Tôi hỏi thăm về chiếc áo chú đang mặc, chú cho biết được người khác tặng. Không chỉ trước ngực áo, sau lưng áo còn trưng rõ một logo lớn cùng tên thương hiệu cờ bạc rất nổi bật khi chú đi ra vào tiệm bán hàng cho khách. Chiếc áo khác nào bảng quảng cáo di động sản phẩm cờ bạc (hẳn nhiên là trái phép) gây hại đang xuất hiện ngay nơi công cộng, trước mắt mọi người?

Cái nón trên đầu chú này cũng gắn thương hiệu H., một trang cá độ khác trên mạng. Không biết người này đã mang cùng lúc hai thương hiệu cá độ từ bao giờ đến các nơi công cộng ở địa phương khi tập thể dục? Nhưng rõ ràng những người làm quảng cáo bằng cách in logo lên nón, áo đã đạt mục đích khi biến người khác thành công cụ quảng cáo cho thương hiệu cá độ trái phép.

Không mất nhiều chi phí để người khác quảng cáo cho họ và mọi người xung quanh rất dễ nhìn thấy thương hiệu trái phép này ở ngoài đường. 

Dù không ghi rõ là "cờ bạc", "cá cược", song rõ ràng đây là quảng cáo trá hình, lôi kéo người tham gia vào hoạt động bị cấm, rất nguy hại khi ngày càng nhiều người thấy "quen quen" khi nhìn thấy những logo trên áo, nón, vật dụng của người khác ở nơi công cộng, đông người.

Biến con người thành 'bảng quảng cáo cờ bạc di động' - Ảnh 2.

Một dạng quảng cáo trá hình - Ảnh minh họa

Chiêu cũ, người mới

Chiêu trò tương tự của những trang mạng cá độ từng được cơ quan chức năng, báo chí phát hiện và cảnh báo đến người dân. Theo đó, ở một số đô thị lớn xuất hiện việc phát miễn phí mũ bảo hiểm trên đường có quảng cáo cờ bạc online. Những "người lạ" tìm đến nhiều chủ quán ăn, cửa hàng kinh doanh ở vài địa phương để tặng miễn phí các hộp đựng giấy, hũ tăm, hộp gia vị... có in logo thương hiệu cá độ.

Do không biết chúng là trang web cá độ trái phép, chủ quán đã nhận và để tại bàn ăn cho khách sử dụng. Đến khi khách hàng phát hiện, cơ quan chức năng vào cuộc mới hay đang bị lợi dụng quảng cáo cho cờ bạc.

Những người già tập luyện thể thao cho thấy cũng đang là đối tượng hướng đến của chiêu quảng cáo tặng trang phục. Người mặc áo có thể thành các "bảng quảng cáo di động" ngoài đường cho một dịch vụ trái phép nếu vô tư nhận và mặc áo, đội nón đi khắp nơi mà không biết rõ nội dung hình ảnh in trên đó. 

Nhận quà vô tư nhưng thực tế là tiếp tay cho dịch vụ trái phép ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Hoặc thậm chí còn gây nguy cơ cho chính con em khi vướng vào cờ bạc.

Chiêu trò biến con người thành "bảng quảng cáo di động" cho các dịch vụ cờ bạc trái phép cho thấy là một kiểu lách luật, quảng cáo trá hình phức tạp, tinh vi hơn. Việc này không chỉ xuất hiện ở các tỉnh, TP lớn, các đô thị mà đã xuất hiện ngay cả ở vùng nông thôn và người già có thể đang vào tầm ngắm.

Chính quyền các địa phương gần nhất nên tăng cường tuyên truyền cho người dân về các cách thức quảng cáo mới của các dịch vụ cờ bạc trên mạng, tránh việc người dân vô tình tiếp tay cho hành vi sai trái.

Hành vi cờ bạc, cá độ bóng đá bị pháp luật nghiêm cấm. Đây là loại hình cấm quảng cáo theo khoản 1 điều 7 Luật Quảng cáo 2012. Theo điều 33 nghị định 38/2021 thì hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng.

Bên cạnh đó cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin, phục vụ đánh bạc và sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng theo điều 101 nghị định 15/2020 được sửa đổi bởi khoản 37 điều 1 nghị định 14/2022.

Biến con người thành 'bảng quảng cáo cờ bạc di động' - Ảnh 2.Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn tặng ‘quà miễn phí’ quảng cáo cờ bạc

Công an TP.HCM khuyến cáo đến các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh và người dân cần cảnh giác với thủ đoạn quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép thông qua hình thức cho tặng vật dụng miễn phí như ống đũa, muỗng, hộp khăn giấy,...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất