![]() |
Lý do đơn giản là chỉ cần anh “vui là chính” với bạn bè ít tháng sẽ trở thành thói quen khó bỏ dẫn tới tình trạng nghiện. Khi nghiện, các tế bào thần kinh đã quen với nồng độ cồn, chỉ cần bỏ một cữ thì chúng bị “đói” không chịu làm việc, “ma men” sẽ rơi vào tình trạng run rẩy, đờ đẫn, nặng hơn có thể bị hôn mê do thiếu bia, rượu.
Khi say, người ta rơi vào trạng thái không thể kiểm soát nổi về cảm xúc (dễ nổi nóng), không thể kiểm soát về tư duy(nói năng bừa bãi, chửi thề..) và rối loạn hành vi (hung hăng, dùng vũ khí bất kỳ tấn công người khác). Giải thích nguyên nhân, giáo sư Richard Gross (Mỹ) nói rằng chất cồn kết hợp với acid béo nơi tế nào thần kinh tạo ra fatty acid ethyl ester làm thay đổi tín hiệu hóa học trong não dẫn đến thay đổi cách thức hoạt động bình thường của não làm biến đổi nhân cách.
Chúng ta hay dùng những từ “đó là rượu nói” hay “bia làm” là vậy. Nhưng một có một vấn đề lớn nữa mà khi uống các anh không nghĩ tới hậu quả, đó là rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ sau.
Khổ như con của bợm
Chất cồn trong bia, rượu làm “nhà máy sản xuất đạn” bị ngộ độc nên số lượng và chất lượng tinh binh đều giảm. Một số nghiên cứu đã chứng minh, nghiện rượu sẽ làm teo ống sinh tinh ở nam và làm giảm số tế bào sinh tinh. Điều này dẫn đến giảm kích thích tinh hoàn và giảm sản xuất tinh trùng, xuất hiện tinh trùng dị dạng. Tế bào sản xuất testosterone cũng bị ngộ độc nên ham muốn và khả năng “làm bàn” kém hẳn đi.
Thống kê cũng cho hay: 5% các trường hợp vô sinh liên quan đến bia rượu. Một số tác giả còn thông báo rằng rượu, bia triền miên làm giảm bản lĩnh đàn ông gây nên tình trạng “súng cướp cò”, “đạn lép” và “súng tịt ngòi”.
Nói vậy sẽ có một số bợm phản ứng: “lúc ở quán, mấy em ôm vai, bá cổ, hôn hít tớ còn thấy máu chảy rần rần và hình như khi ngà ngà tớ vẫn làm cho em sướng được mà”. Tuy nhiên nói xong bợm lại lởn vởn câu hỏi: “phải vậy không cà, hay con nhỏ đó thấy mình say, móc sạch tiền rồi lủi mất?”. Vì thế những chàng còn trẻ đã được tấn phong chức “bợm” thường bị vô sinh, nếu vợ “bợm” may mắn có bầu thì đứa trẻ có khả năng hoặc là dị dạng hoặc yếu ớt.
Nguy hiểm nữa là “nhập phòng” khi say, đứa trẻ sinh ra có thể không dị dạng nhưng tính tình thất thường, hay nổi khùng và chỉ số thông minh thấp. Phụ nữ mang thai mà uống rượu, bia thì chất cồn làm tăng oxy hóa tế bào nên nguy cơ sẩy thai, thai chết lưu và dị dạng thường xảy ra.
Nhưng “tửu” lại thường đi với “sắc”
Khi tỉnh, nhan sắc đã là thứ hấp dẫn đàn ông. Còn thêm chút hơi men vào thì kể cả những ông thường ngày hiền khô cũng “dính chấu” các em. Bởi vậy nhiều nhà hàng, quán nhậu thường tuyển tiếp viên nữ, ăn mặc hở hang, khêu gợi là vậy. Tại sao? từ xa xưa rượu và phụ nữ được coi là dục vọng lớn trong bản năng sinh tồn.
Thời nay, các nghiên cứu y học cũng đã chứng minh sau khi uống rượu, lượng máu dồn đến cơ quan sinh dục nhiều hơn, tạo cảm giác hưng phấn khó kiềm chế, dễ dẫn đến sự phóng túng quá độ trong tình dục. Nghe vậy một số anh sẽ thắc mắc: hưng phấn như thế sao lại bảo là “làm bàn” kém? Bởi ban đầu chất cồn làm cho mấy anh tự tin, can đảm và thích thú khi nhìn thấy người khác giới nhưng “công cụ” bị ngộ độc nên vật vờ, định “đứng lên” lại “nằm bẹp” xuống như một kẻ nhược cơ.
Các cô gái trong quán thích gặp đối tượng này bởi không phải “làm gì” mà vẫn lấy được tiền. Chất cồn trong bia, rượu được ví như một mụ phù thủy với nhiều ma thuật, lần này không bị mụ dẫn dụ thì lần sau cũng “dính”. Và tửu sắc vẫn là cặp bài trùng nếu chúng ta không chủ động tránh nó.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận