23/06/2018 19:59 GMT+7

Bỉ và Tunisia tặng World Cup 2018 bữa tiệc tưng bừng 7 bàn thắng

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Người hâm mộ bóng đá thế giới được theo dõi một màn trình diễn mãn nhãn trong hiệp 1 trận đấu giữa Bỉ và Tunisia.

Clip trận Bỉ - Tunisia 5-2 - Nguồn: VTV

Hai đội không ngần ngại chơi đôi công từ đầu, tốc độ hiệp đấu được đẩy lên rất cao. Cả hai tung ra được 15 cú sút trong đó có 9 cú trúng đích và 4 bàn thắng.

Ngay phút thứ 6, Hazard thực hiện thành công quả phạt đền mở tỉ số. Đây cũng là quả 11m thứ 13 tại giải lần này chỉ sau 27 trận, bằng với tổng số phạt đền trong cả 64 trận tại World Cup 2014.

Bỉ tấn công dồn dập và có được thêm 2 bàn thắng lần lượt ở phút thứ 16 và phút bù giờ của hiệp 1 đều do công của Lukaku. Tiền đạo CLB Manchester United có những pha dứt điểm nhạy bén để vươn lên đứng đầu danh sách vua phá lưới cùng với Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha với 4 bàn thắng.

Tunisia kịp gỡ lại 1 bàn để tránh cảnh tượng vỡ trận sớm. Người lập công là hậu vệ Dylan Bronn, nhưng ngay sau đó anh phải rời sân vì chấn thương.

Hiệp 1, Tunisia còn phải tốn thêm 1 sự thay đổi người khác khi trung vệ Syam Ben Youssef phải rời sân bằng cán.

Bỉ và Tunisia tặng World Cup 2018 bữa tiệc tưng bừng 7 bàn thắng - Ảnh 2.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Quỷ Đỏ nhanh chóng có thêm một bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 từ một pha phối hợp của 2 ngôi sao sáng nhất tuyển Bỉ. De Bruyne thực hiện một đường chuyền dài chuẩn xác từ phần sân nhà cho Hazard phá bẫy việt vị bức khỏi sự kèm cặp của 2 hậu vệ Tunisia, sau đó đi bóng qua luôn thủ môn Mustapha rồi dứt điểm vào lưới trống.

Sau bàn thắng này, HLV Roberto Martinez quyết định rút 2 cầu thủ quan trọng trên hàng công của mình là Lukaku và Hazard ra nghỉ dưỡng sức cho những trận sau. 2 ngôi sao cùng thi đấu ở Premier League này tung ra 6 cú dứt điểm thì đã có 4 bàn thắng, một tỉ lệ chính xác rất cao.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Chelsea, Batshuayi - người đóng thế Lukaku - sau khi vào sân thi đấu năng nổ và tung ra 6 pha dứt điểm nhưng đường bóng lúc thì bị thủ môn cản phá, lúc thì chệch cột, lúc thì chạm xà ngang. Phải đến phút 90+3, Batshuayi mới tìm được bàn thắng đầu tiên cho mình tại World Cup.

Nhìn chung, khả năng dứt điểm của tuyển Bỉ thật đáng nể khi tung ra được 23 cú sút trong đó có 13 cú trúng đích và ghi được 5 bàn thắng. 

Bên phía đối diện, dù thua nhưng Tunisia vẫn gây nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự bên phía Bỉ vốn để lộ nhiều sơ hở tại vị trí hậu vệ 20 tuổi Boyata trấn giữ. Những chú đại bàng Carthage ghi sút 15 lần trong đó 5 cú trúng đích và ghi được 2 bàn thắng.

Trận thư hùng giữa Bỉ và Tunisia là trận đấu có nhiều pha dứt điểm nhất và bàn thắng nhất từ đầu World Cup sau 27 trận đấu. Trung bình cứ 2,36 phút người hâm mộ bóng đá lại được chứng kiến một cú dứt điểm và 12,7 phút lại có một bàn thắng. Có thể nói, đây sẽ là một trận cầu cống hiến nhất trên đất Nga năm nay.

Bỉ và Tunisia tặng World Cup 2018 bữa tiệc tưng bừng 7 bàn thắng - Ảnh 3.
TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên