28/11/2022 13:43 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự Đại hội CLB Truyền thống kháng chiến

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Đại hội đã nhất trí hiệp thương Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM lần V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 thành viên. Ông Dương Quan Hà tái đắc cử chủ nhiệm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự Đại hội CLB Truyền thống kháng chiến - Ảnh 1.

Thay mặt Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao tấm biển đồng với 8 chữ vàng tặng đại hội - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 28-11, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến...

Báo cáo tại đại hội, ông Dương Quan Hà - chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - cho biết câu lạc bộ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và các câu lạc bộ thành viên đã lãnh đạo cán bộ, hội viên cảnh giác trước các âm mưu diễn biến hòa bình, chống xuyên tạc lịch sử cách mạng, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên. 

Các câu lạc bộ truyền thống thành viên đã nỗ lực vận động được hơn 30 tỉ đồng để chăm lo cho đồng đội, cho các diện chính sách.

Theo ông Hà, song song với các mặt thuận lợi, hạn chế lớn nhất và cũng khó khắc phục với câu lạc bộ là đại đa số các thành viên trong ban chủ nhiệm đều cao tuổi, sức khỏe yếu, lại không có lực lượng bổ sung, kế thừa, từ đó làm giảm sức đóng góp vào phong trào thi đua chung của TP. 

Hay kinh phí phục vụ cho việc tập hợp tư liệu, tìm kiếm tư liệu còn hạn chế, eo hẹp, chưa đủ để tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của tổ chức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự Đại hội CLB Truyền thống kháng chiến - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại đại hội - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả của câu lạc bộ và bày tỏ tình cảm quý mến, kính trọng đến toàn thể hội viên, dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng luôn gắn bó thủy chung với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, làm thế nào để các em, các cháu thanh thiếu niên thấu cảm truyền thống anh hùng để từ đó phát huy lòng yêu nước, hoài bão, khát vọng cống hiến là điều câu lạc bộ cần suy nghĩ”, ông Nên nói.

Qua đó, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị các ban chủ nhiệm thường xuyên quan tâm sâu sát các câu lạc bộ thành viên; giúp đỡ việc điều hành, duy trì hoạt động theo tôn chỉ; tích cực tổ chức góp ý, hiến kế cho những chủ trương, chính sách lớn của TP.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 thành viên đã ra mắt đại hội. Ông Dương Quan Hà tái đắc cử chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM.

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM có 51 câu lạc bộ truyền thống thành viên, trong đó có: 29 câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối, với 10.092 hội viên; 22 câu lạc bộ truyền thống kháng chiến quận, huyện, TP trực thuộc với 24.115 hội viên. Trong 5 năm, câu lạc bộ đã phát triển thêm 4.252 hội viên từ trần 3.648 người.

Tiếp nối truyền thống Nam bộ kháng chiến, giúp TP.HCM đi trước về đích trước Tiếp nối truyền thống Nam Bộ kháng chiến, giúp TP.HCM đi trước về đích trước

TTO - Sáng 22-9, Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2020). Dự họp mặt có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong...

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên