
Hơn 15 năm công tác ở vị trí bí thư chi bộ, ông Nguyễn Khắc Mộc vẫn giản dị với chiếc xe đạp cũ trên mọi nẻo đường của khu phố
Ngày 29-1, Thành ủy TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc năm 2026. Trong danh sách ấy, ông Nguyễn Khắc Mộc không chỉ là một trong những cá nhân tiêu biểu mà còn là một trong năm bí thư chi bộ được đề nghị tuyên dương cấp trung ương thời gian tới.
Ở tuổi 76, khi nhiều người đã chọn nhịp sống an nhàn bên con cháu, ông Nguyễn Khắc Mộc - Bí thư chi bộ khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) - vẫn đều đặn có mặt trong từng cuộc họp dân, từng đợt vận động, từng việc nhỏ của khu phố. Hơn 15 năm gắn bó với công tác Đảng ở khu dân cư, người cựu chiến binh ấy vẫn giữ nguyên một tinh thần làm việc không mỏi: "dám nghĩ, dám đề xuất, dám tổ chức, dám vận động, dám thực hiện".
Bà Nguyễn Thị Kim Anh (người dân khu phố 46) chia sẻ: "Chú Mộc luôn xông xáo trong mọi công tác, từ công tác Đảng đến chăm lo đời sống người dân. Mọi việc trong khu phố này đều tươm tất dưới tay chú Mộc. Khu phố cần gì, chú đáp ứng. Ai có gì khó, chú đến tận nhà hỏi thăm, cho lời khuyên thiết thực".
Đảng viên phải chủ động, xung phong
Nhận tin được khen thưởng, ông Mộc nói giọng chậm rãi nhưng không giấu được sự xúc động: "Vui lắm chứ. Nhưng cái vui lớn nhất là thấy bà con tin mình, ủng hộ mình".
Ông nghỉ hưu năm 2009, đến tháng 9-2012 thì nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ. Từ một chi bộ tổ dân phố, qua nhiều lần sáp nhập, ông đảm nhiệm vị trí bí thư chi bộ khu phố 19 cho đến nay. Chi bộ hiện có gần 200 đảng viên sinh hoạt, một con số không nhỏ, đòi hỏi người đứng đầu không chỉ vững vàng về nguyên tắc mà còn linh hoạt và gần dân.
Xuất thân là bộ đội, được giác ngộ cách mạng và kết nạp Đảng từ rất sớm, đến nay ông Mộc đã có gần 65 năm tuổi Đảng. Ông nói chính nền tảng ấy giúp ông luôn khắc ghi một điều giản dị: đã là đảng viên thì phải làm tròn trách nhiệm, không chờ giao việc mới làm.
Suốt hơn 15 năm qua, ở khu phố 19, người ta quen với hình ảnh bí thư chi bộ luôn đi đầu, làm gương. Từ việc vận động nhân dân, triển khai chủ trương, đến xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở, ông đều chủ động đề xuất cách làm, kiên trì thuyết phục và theo sát đến cùng.
"Công việc này không phải ngày một ngày hai. Có việc phải nói đi nói lại, có khi cả năm trời. Nhưng đã vì dân thì phải làm cho tới", ông nói.
Đây là lần thứ ba ông Mộc được tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc cấp TP.HCM. Ông bảo chưa bao giờ đặt mục tiêu phải đạt danh hiệu này hay phần thưởng kia: "Mình cứ làm việc bằng cái tâm. Làm đều, làm bền bỉ, nhưng phải có sự đồng thuận của nhân dân thì mới thành công".
Với ông, niềm tự hào không chỉ là tấm bằng khen, mà còn là sự lan tỏa niềm vui chung: từ chi bộ, ban điều hành khu phố đến từng hộ dân. "Còn sức khỏe là còn làm. Không phải làm cho xong, mà là làm hết mình, lấy nhân dân làm trung tâm", ông bộc bạch.

Trong Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, đảng bộ khu phố 19 luôn được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được nhiều bằng khen các cấp - Ảnh: K.PHONG
"Tội phạm không dám đến khu phố"
Nhắc đến khu phố 19, nhiều người nhớ ngay đến mô hình camera an ninh - một trong những dấu ấn rõ nét nhất trong quá trình xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.
Năm 2018, khi tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM, từ chủ trương xã hội hóa camera an ninh của UBND quận Tân Bình (cũ), ông Mộc đã cùng chi bộ mạnh dạn vận động người dân đóng góp. Chỉ trong thời gian ngắn, khu phố huy động được 220 triệu đồng, lắp đặt 32 camera an ninh tại các vị trí trọng điểm.
"Vận động tiền đã khó, giữ được hệ thống hoạt động hiệu quả còn khó hơn", ông Mộc chia sẻ. Bởi lẽ không ít nơi lắp camera rồi để đó, hỏng thì bỏ. Ở khu phố 19, mỗi năm chi bộ trích hơn 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để bảo trì, tu dưỡng, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục.
Hiệu quả mang lại rất rõ ràng. Qua nhiều năm, camera an ninh đã hỗ trợ xử lý hơn 100 vụ việc, trả lại cho người dân hơn 1 tỉ đồng tài sản. Có đêm khu phố phát hiện và bắt giữ liền hai vụ trộm, tổng giá trị tài sản lên đến 200 triệu đồng.
"Từ khi có camera, tinh thần cảnh báo và răn đe rất mạnh. Tội phạm không dám bén mảng tới khu vực. Mấy năm nay, an ninh chính trị ổn định, bà con rất yên tâm", ông Mộc nói.
Không chỉ giữ vững an ninh trật tự, khu phố 19 còn đặt mục tiêu không có hộ nghèo. Với những hộ lao động lưu trú, ban quản lý khu phố phối hợp UBND phường thường xuyên hỗ trợ, chăm lo, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Điều khiến ông Mộc tự hào hơn cả là ý thức cộng đồng của người dân. "Có những bác ngoài 90 tuổi vẫn quét dọn vệ sinh cả đoạn đường gần 100m mỗi sáng. Bà con không xả rác bừa bãi, kênh rạch luôn thông thoáng. Đó là nền tảng của một khu phố văn minh", ông chia sẻ.
Kỳ vọng khu phố thành nơi đáng sống
Với ông Mộc, sạch thôi chưa đủ, mà phải đẹp và đáng sống. Từ suy nghĩ đó, ông cùng ban điều hành khu phố kiên trì vận động người dân chỉnh trang đô thị: treo cờ đồng bộ, vẽ bích họa trên các mảng tường cũ, cải tạo không gian công cộng.
Nhiều tuyến đường trong khu phố từ chỗ chỉ "đủ sạch" nay trở nên rực rỡ, tươi mới. Đặc biệt, ông Mộc đã vận động được hơn 200 triệu đồng để xây dựng sân pickleball cộng đồng, tạo không gian sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe cho người dân sau giờ lao động.
Nhiều năm liền, chi bộ khu phố 19 (phường Tân Sơn Hòa) luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tính Đảng được thể hiện rõ trong mọi hoạt động.
Dù phần lớn cư dân là người lớn tuổi, việc tiếp cận chuyển đổi số không dễ, nhưng mọi chỉ tiêu do Đảng ủy phường đề ra, khu phố đều hoàn thành. Thời điểm dịch COVID-19, khu phố nhanh chóng chuyển sang sinh hoạt và điều hành qua Zalo, đảm bảo thông tin thông suốt, giữ vững "vùng xanh". Từ đó đến nay, các cuộc họp gọn nhẹ hơn, chỉ đạo đến người dân nhanh và hiệu quả hơn.
"Chi bộ phải thực sự là hạt nhân chính trị ở khu dân cư, dẫn dắt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận. Khi dân hiểu, dân tin thì việc gì cũng làm được", ông Mộc đúc kết.
Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ khu phố 19 tiếp tục chú trọng phát hiện bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững thành tích nhiều năm liền trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Ở tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Khắc Mộc vẫn lặng lẽ đi trên những con đường khu phố mình gắn bó. Những con đường nay đã sạch hơn, sáng hơn và an toàn hơn - như chính tinh thần trách nhiệm, tận tụy mà ông âm thầm lan tỏa suốt hơn 15 năm qua.
Bí thư Mộc là cầu nối giữa Đảng với nhân dân
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) - cho biết ông Nguyễn Khắc Mộc, Bí thư chi bộ khu phố 19, cùng với cấp ủy chi bộ luôn trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào đời sống hằng ngày của nhân dân. Bí thư Mộc là người luôn nêu gương, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là trung tâm đoàn kết, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng khu dân cư.
Bà Ngọc chia sẻ thêm: "Có thể nhìn thấy rõ ở khu phố 19 trong thời quan qua, an ninh được giữ vững, các tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đặc biệt, khu phố đã duy trì tốt hệ thống camera an ninh, nâng cấp nhà văn hóa khu phố...
Chính nhờ các đồng chí tiên phong như ông Mộc, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa đã và đang tạo dựng được sự đồng thuận, niềm tin vững chắc trong nhân dân, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng phường Tân Sơn Hòa ổn định, an toàn và hạnh phúc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận