Tháng 8-1982, tôi được phục viên về phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Khi phục viên, đơn vị có cấp giấy phục viên và các giấy tờ liên quan để về địa phương làm Huân chương Chiến công và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang quốc tế. Nhưng thời gian đó nhà tôi ở trong sân bay Tân Sơn Nhất, có cổng gác quân đội.
Khi tôi nộp hồ sơ cho quận Tân Bình, lúc quận liên hệ để trả lại giấy tờ đã làm xong nhưng do cổng gác sân bay (vào nhà tôi) nghiêm ngặt nên quận đã không liên lạc được với tôi và gia đình. Tháng 12-2010, tôi ra Ban chỉ huy quân sự quận Tân Bình để hỏi về hồ sơ của tôi thì được Ban chỉ huy quân sự quận Tân Bình trả lời là đã thất lạc.
Các đồng đội cùng đơn vị tôi đều đã làm được Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba và những giấy tờ liên quan khác. Nay tôi muốn được làm huy chương như đồng đội thì liên hệ ở đâu?
Trả lời:
- Anh có thể liên lạc với đơn vị cũ để xin cấp phó bản giấy phục viên và những giấy tờ liên quan đến việc đã đi bộ đội từ tháng 5-1978 đến tháng 8-1982. Nếu đơn vị cũ đã bị giải thể hoặc sáp nhập thì anh phải liên hệ đơn vị tiếp nhận để xin cấp lại các giấy tờ nêu trên.
Khi đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết theo quy định, anh có thể nộp hồ sơ cho Ban chỉ huy quân sự quận Tân Bình để được xem xét, chuyển đến người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước tặng huy chương.
Ngoài ra anh cũng cần lưu ý: để được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, anh cần phải có thời gian công tác ít nhất từ 5 năm trở lên. Cụ thể, theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 15 năm trở lên, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 10 năm trở lên, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 5 năm trở lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận