11/07/2019 17:05 GMT+7

Bị tàu đâm nguy kịch vì mải nghe điện thoại cạnh đường sắt

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sau khi bước xuống xe khách, ông L. đi lên khu vực đường sắt để đi vệ sinh, mặc lời hô hoán của nhiều người dân xung quanh, ông L. vẫn mải nghe điện thoại nên bị tàu húc phải dẫn tới thương tích nặng.

Bị tàu đâm nguy kịch vì mải nghe điện thoại cạnh đường sắt - Ảnh 1.

Ông L. nằm bất tỉnh sau khi bị tàu tông trúng vì mải nghe điện thoại cạnh đường sắt - Ảnh: VĂN ĐỨC

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 11-7, tại khu vực chân cầu vượt Lộc An, thuộc xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cơ quan chức năng xác định vào thời điểm nói trên, ông Bùi Đức L. (65 tuổi, trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) bước xuống xe khách tại khu vực cầu vượt Lộc An, sau đó đi lên đoạn đường sắt nằm giáp với chân cầu vượt để đi vệ sinh.

Lúc này, đoàn tàu Thống Nhất SE7 (lộ trình Hà Nội - Sài Gòn) đang chạy đến gần nên nhiều người hô hoán cảnh báo nhưng ông L. lại mải nghe điện thoại nên không để ý, dẫn tới việc bị tàu đâm văng ra mép đường sắt gây chấn thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoàn tàu SE7 đã dừng bánh, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết bệnh nhân Bùi Đức L. nhập viện với chẩn đoán ban đầu là bị đa chấn thương, trong đó chấn thương sọ não, chấn thương phần mặt khá nặng. Bệnh nhân phải thở máy.

Sau khi được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, ông L. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Quân y 108 để điều trị.

Tàu SE1 tông xe taxi Mai Linh văng hàng chục mét, 2 người chết, 3 bị thương Tàu SE1 tông xe taxi Mai Linh văng hàng chục mét, 2 người chết, 3 bị thương

TTO - Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều nay 9-7 làm 2 người chết và 3 người bị thương, khi tàu SE1 đâm vào một chiếc taxi của Hãng Mai Linh.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên