Nguyên tắc thứ 1: Luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Hãy nhớ rằng, bạn càng lãng tránh ánh mắt vợ chứng tỏ bạn có suy nghĩ mờ ám, hoặc che giấu điều gì đó. Nhìn thẳng vào mắt vợ, chứng tỏ mình là một người đàn ông ngay thẳng, trung thực.
Nguyên tắc thứ 2: Không được để lộ cảm xúc.
Không được lo lắng, sợ hãi… Việc để lộ cảm xúc càng cho vợ bạn thêm lý do để phản đối bạn. Dù cho chiến hữu có gọi điện hối thúc inh ỏi, bạn cũng cần phải bình tĩnh, từ tốn, điềm đạm… đàm phán.
Nguyên tắc thứ 3: Không bao giờ nói không.
Tuyệt đối không nói không, như: “Anh không đi chợ được”, “anh không lau nhà được”… Mà phải dùng kế hoãn binh, như: “anh sẽ về sớm lau nhà”, “ngày mai anh đi chợ bù cho em nhé”… Luôn tạo ra một giải pháp mở thay vì một câu trả lời “không”.
Nguyên tắc thứ 4: Nói không được thì dùng hành động.
Khi việc đàm phán đi vào ngõ cụt thì là lúc bạn phải thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Lúc mọi lời nói trở nên không có giá trị cũng là lúc bạn phải động tay, động chân để làm rõ ai là trụ cột gia đình. Hãy đứng lên và… bắt tay ngay vào việc. Hoàn thành mọi việc vợ yêu cầu: đi chợ, nấu nướng, rửa chén… một cách nhanh chóng rồi đến với chiến hữu, dù có muộn còn hơn không.
Chúc các bạn thành công.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận