16/05/2007 07:36 GMT+7

Bị phạt 5 năm tù vì chống Nhà nước, phá rối an ninh

V.C.M.
V.C.M.

TT (TP.HCM) - Trong phiên tòa sơ thẩm sáng 15-5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Trần Quốc Hiền, giám đốc công ty tư vấn Luật Sài Gòn, 5 năm tù về hai tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và phá rối an ninh.

Q6CoQp9W.jpgPhóng to
Trần Quốc Hiền bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa sáng 15-5-2007 - Ảnh: CHI MAI
TT (TP.HCM) - Trong phiên tòa sơ thẩm sáng 15-5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Trần Quốc Hiền, giám đốc công ty tư vấn Luật Sài Gòn, 5 năm tù về hai tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và phá rối an ninh.

Tòa cũng phạt quản chế Hiền trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án, tước một số quyền công dân của Hiền như: bầu cử, tự ứng cử, làm việc trong các cơ quan nhà nước trong thời gian 2 năm.

Hiền là người có tư tưởng chống đối Nhà nước nên đã liên hệ với các phần tử chống đối ở nước ngoài thông qua mạng Internet. Hiền gia nhập tổ chức phản động của Nguyễn Văn Lý (đã bị Tòa án Huế xử 8 năm tù), Chân Tín, Lê Quang Liêm... (gọi tắt là khối 8406). Hiền tham gia phát tán bản tuyên ngôn “tự do dân chủ Việt Nam”, viết nhiều bài nhục mạ Đảng Cộng sản, đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng.

Ngoài ra, núp dưới chiêu bài giúp đỡ nhân đạo cho những người khiếu kiện về đất đai, Trần Quốc Hiền đã kích động người khiếu kiện tập hợp để biểu tình vào dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị Apec với mục đích cho phái đoàn Hoa Kỳ nghĩ rằng Việt Nam có bất ổn về chính trị, nhưng cuộc biểu tình này không thực hiện được.

V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên