01/02/2010 17:58 GMT+7

Bị phá hoại, Shell giảm sản lượng dầu

MINH ANH (Theo Reuters)
MINH ANH (Theo Reuters)

TTO - Tập đoàn năng lượng Shell (Hà Lan) phải đóng cửa ba trạm dầu vùng châu thổ Niger (Nigeria) sau khi một đường ống dẫn dầu thô quan trọng của tập đoàn bị phá hoại.

ZTqm2v5O.jpgPhóng to
Các thành viên nhóm phiến quân MEND - Ảnh: EPA

“Ngày 30-1, chúng tôi phát hiện đường ống Trans Ramos bị rò rỉ. Vụ rò rỉ sau đó được xác nhận do phá hoại", một người phát ngôn của Shell nói với các phóng viên hôm 31-1 và cho biết họ phải cho ngừng hoạt động ba trạm dầu. Hiện chưa rõ bao nhiêu sản lượng dầu bị cắt giảm sau sự cố, cũng chưa xác định được thủ phạm phá hoại đường ống dẫn dầu.

Trước đó ngày 30-1, Phong trào giải phóng châu thổ Niger (MEND), nhóm phiến quân chính ở Nigeria, đã hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tháng với chính phủ và dọa sẽ tiến hành “tấn công toàn lực” nhằm vào ngành công nghiệp dầu khí Nigeria.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Nigeria: các cơ sở dầu khí bị tấn công dồn dậpShell bồi thường 15,5 triệu USD cho NigeriaNigeria: Lực lượng nổi dậy chiếm một tàu chở dầu

MINH ANH (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên