15/09/2014 08:05 GMT+7

​Bị neo tại trạm kiểm dịch, 10 thùng tôm giống chết

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Cuối giờ chiều 14-9, toàn bộ 150.000 con tôm post của chi nhánh Công ty cổ phần Bình Dương ADN tại Ninh Thuận đã bị chết.

Lô tôm 150.000 con tôm post của chi nhánh Công ty cổ phần Bình Dương ADN đã chết - Ảnh: Tấn Thái
Lô tôm 150.000 con tôm post của chi nhánh Công ty cổ phần Bình Dương ADN đã chết - Ảnh: Tấn Thái

Số tôm nói trên còn “neo” tại khuôn viên của Trạm kiểm dịch động vật - thực vật - giống thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Trình bày lại toàn bộ sự việc, ông Trần Thanh Nhàn - trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Bình Dương ADN - bức xúc: “Khoảng 1g30 ngày 14-9, tôi vào trạm kiểm dịch động vật - thực vật - giống thủy sản làm thủ tục xuất bán 150.000 con tôm post (số lượng 10 thùng) trên địa bàn Cà Mau. Kiểm dịch viên kiểm tra lô tôm, lấy mấy bịch tôm đưa lên xem qua xem lại và kết luận: lô tôm bị bệnh phát sáng. Tôi không đồng ý, nguyên nhân vì lô tôm trên công ty trước khi xuất bán đã kiểm tra tại gốc. Cụ thể ngày 13-9, Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận đã kiểm dịch và lô tôm trên không bị dịch bệnh. Do đó Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản và số tôm trên được công ty vận chuyển trong nước”.

Cũng theo ông Nhàn, nhân viên kiểm dịch vẫn giữ quan điểm là tôm bị bệnh phát sáng, ra quyết định tôm bị bệnh và chuyển sang thanh tra Sở NN&PTNT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Ông Nhàn nói: “Sự việc kéo dài đến khoảng 8g30 cùng ngày thì số tôm trên bị suy giảm chất lượng do bị neo quá lâu. Do đó không thể đưa đi kiểm dịch nữa”.

Ông Đinh Hiếu Nghĩa - phó thanh tra Sở NN&PTNT - cho biết: “Khi Chi cục Nuôi trồng thủy sản kết luận tôm bị bệnh (phát sáng) thì chuyển hồ sơ qua thanh tra lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, phía chủ hàng không đồng ý ký biên bản với nội dung vi phạm, do đó thanh tra đã mời chính quyền địa phương chứng kiến”. Ông Nghĩa cũng cho biết do phía chủ hàng không đồng ý nên thanh tra chưa ra quyết định xử phạt.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đến Trạm kiểm dịch động vật - thực vật - giống thủy sản để làm rõ, tuy nhiên lãnh đạo ở đây cho biết cần có ý kiến lãnh đạo cấp trên mới trả lời cụ thể.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên