04/12/2017 16:54 GMT+7

Bị mắng rửa bát bẩn, con trai dùng cuốc đánh chết cha

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Thấy Lê Văn Doanh rửa bát đũa bẩn, ông Lê Văn Nha mắng và dọa đưa Doanh vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Doanh cầm cuốc chim bổ vào đầu ông Nha khiến ông tử vong.

Bị mắng rửa bát bẩn, con trai dùng cuốc đánh chết cha - Ảnh 1.

Ngôi nhà nạn nhân Lê Văn Nha ở xã Thành Tân, huyện Thạch Thành - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 4-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Doanh (27 tuổi, trú xã Thành Tân, huyện Thạch Thành) để điều tra liên quan đến cái chết của cha Doanh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h20 ngày 1-12, do mâu thuẫn với cha ruột mình là ông Lê Văn Nha (61 tuổi), Lê Văn Doanh đã dùng cuốc chim bổ vào đầu ông Nha nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. 

Sau khi gây án, Doanh liền đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Làm việc với công an, ban đầu Lê Văn Doanh khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nêu trên là do hai cha con mâu thuẫn sau bữa ăn trưa. 

Theo Doanh khai, hôm đó ăn cơm xong, Doanh đi rửa bát đũa, thấy con trai rửa còn bẩn, ông Nha dọa sẽ đưa Doanh vào trại tâm thần chữa bệnh nên Doanh nổi điên, cầm cuốc chim bổ vào đầu cha.

Được biết, Lê Văn Doanh là người mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay, được gia đình đưa đi chữa trị tại bệnh viện nhiều lần nhưng không khỏi, hiện về địa phương cư trú với gia đình.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên