30/08/2019 12:10 GMT+7

Bị lở loét vì bắt sâu đậu

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Ngày 29-8, ông Bùi Tiến Lý - phó chủ tịch UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum) - cho biết đã có các văn bản khuyến cáo người dân biết sự nguy hiểm của bọ cánh cứng (hay còn gọi là sâu đậu, sâu ban miêu) có độc.

Bị lở loét vì bắt sâu đậu - Ảnh 1.

Vết lở lo ét do sâu ban miêu gây ra khiến các em phải nhập viện - Ảnh: T.T.NHI

BS Nguyễn Xuân Phúc - phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô - cho biết chiều 27-8, cháu Bích Hường (8 tuổi, trú tại xã Ngọc Tụ) đã được xuất viện sau khi điều trị tại trung tâm vì cánh tay bị nhiều vết bỏng rát do bắt sâu đậu.

Chất độc của sâu làm bé gãi nhiều, bị loét.

Trước đó, em A Ngãi (10 tuổi, trú làng Đăk Môn, xã Đăk K’roong, huyện Đăk Glei) cũng đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trong tình trạng quanh cổ, miệng bị phỏng nước do bắt sâu đậu.

Theo chính quyền địa phương, khi nghe thương lái tìm mua loài bọ cánh cứng trên để bán sang Trung Quốc với giá cao (1,5-2 triệu đồng/kg), gần đây có nhiều người dân, nhất là trẻ em đổ xô đi tìm bắt.

UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra tình trạng trên để có biện pháp xử lý.

Thương lái đang thu gom Thương lái đang thu gom 'thần chết' sâu ban miêu

TTO - Đã có một bé 10 tuổi bị bỏng rát, lở loét quanh cổ phải cấp cứu và hàng chục người ngộ độc nặng do loài sâu ban miêu mà thương lái hiện đang thu gom ở nhiều vùng.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên