23/04/2018 17:06 GMT+7

Bị lập biên bản, người vi phạm đốt xe trước mặt cảnh sát

XUÂN ĐÀO - SƠN BÌNH
XUÂN ĐÀO - SƠN BÌNH

TTO - Bị lập biên bản và tạm giữ xe vì chạy ngược chiều, ông Cao Văn Nhanh đã rút ống bình xăng con châm lửa đốt xe trước mặt cảnh sát giao thông.

Bị lập biên bản, người vi phạm đốt xe trước mặt cảnh sát - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe máy bị đốt - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Ngày 23-4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết đã chuyển vụ người vi phạm đốt xe cho Công an quận Tân Bình tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Vụ việc xảy ra sáng 23-4 tại vòng xoay đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm trên đường bị cháy trơ khung, nhiều người qua lại theo dõi khiến giao thông khu vực này bị ùn ứ.

Theo người dân chứng kiến kể lại, một người lái xe máy bị CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý lỗi vi phạm. Sau đó xảy ra cự cãi với CSGT và người này đã đốt xe máy, lửa cháy dữ dội trên đường phố.

Theo báo cáo của Đội CSGT Tân Sơn Nhất, tổ chuyên đề của đội gồm 10 cán bộ chiến sĩ, làm nhiệm vụ xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Lúc 8h25 sáng 23-4, khi đang làm nhiệm vụ, trung úy Bùi Phương Lâm và thượng úy Huỳnh Minh Sít phát hiện một người chạy xe máy ngược chiều tại vòng xoay Cộng Hòa nên ra tín hiệu chặn lại kiểm tra.

Người lái xe vi phạm là ông Cao Văn Nhanh, 46 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre. Quá trình kiểm tra, ông Nhanh chỉ đưa chứng minh nhân dân, chứ không có giấy tờ nào khác liên quan.

Bị lập biên bản, người vi phạm đốt xe trước mặt cảnh sát - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị đốt còn trơ khung - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Trung úy Lâm thông báo lỗi và lập biên bản vi phạm, biên bản tạm giữ phương tiện. Trong lúc đang lập biên bản, ông Nhanh rút ống bình xăng con và bất ngờ châm lửa đốt xe. 

Thấy vậy, CSGT đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Sau đó, công an phường hỗ trợ, sử dụng bình chữa cháy loại lớn dập tắt đám cháy nhưng chiếc xe chỉ còn trơ khung, sườn. Trong quá trình chữa cháy, ông Nhanh đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Vụ việc được bàn giao lại cho Công an phường 4, quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền. 

Hành trình lần theo dấu vết vụ đốt xe, giết giám đốc giữa đêm Hành trình lần theo dấu vết vụ đốt xe, giết giám đốc giữa đêm

TTO - Hiện trường chiếc xe của giám đốc Trần Văn Ri đã bị cháy rụi hoàn toàn nhưng lực lượng công an vẫn lần theo những mâu thuẫn gay gắt trong gia đình nạn nhân để phát hiện nghi vấn người tổ chức vụ việc này lại là Trần Kiều Trang - con gái ông Ri.

XUÂN ĐÀO - SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên