08/06/2013 16:27 GMT+7

Bị gọi là "thảm họa", Phi Thanh Vân "kiện" các trang mạng

N.K.T.
N.K.T.

TTO - Ngày 8-6, người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân cho biết cô vừa chính thức gửi đơn khiếu nại đến Bộ Thông tin và truyền thông về việc một số trang tin mạng bình phẩm cô là “thảm họa”, “nhan sắc kinh hoàng”, “giống một bệnh nhân bạch tạng”…

o44zKDjM.jpgPhóng to
Phi Thanh Vân. Ảnh: Gia Tiến

Theo Phi Thanh Vân, vào thời điểm giữa tháng 5-2013, một số trang tin mạng “đã đăng tin, ảnh mà nội dung bài viết tác giả đã sử dụng tên tuổi và hình ảnh của tôi để thông tin trước dư luận và công chúng, nói về những sinh hoạt hằng ngày cũng như những hoạt động xã hội của cá nhân tôi…”.

“Điều đáng nói là những thông tin và hình ảnh này hoàn toàn sai sự thật, nhiều nội dung đầy ác ý mang tính bình phẩm chỉ trích và bêu xấu tôi. Đặc biệc là việc sử dụng hình ảnh của tôi với những nội dung chú thích không khách quan, không đúng sự thật, xúc phạm đến nhân phẩm, uy tín và danh dự của tôi”, người mẫu kiêm diễn viên bức xúc viết trong đơn.

Cụ thể, Phi Thanh Vân đã liệt kê một số bài báo mạng dùng nhiều câu từ, thuật ngữ bình phẩm về cô là “thảm họa”, “nhan sắc Phi Thanh Vân ngày càng kinh hoàng”, “Phi Thanh Vân nhìn giống một bệnh nhân bạch tạng”…

“Những bài viết và bình luận này không khách quan, không đúng sự thật, làm xáo trộn mọi công việc và sinh hoạt hằng ngày của tôi trong suốt thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi trước công chúng cũng như trong quan hệ với khách hàng và nhiều đối tác mà tôi đã thực hiện ký hợp đồng hợp tác biểu diễn nghệ thuật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến thu nhập và cuộc sống hằng ngày của tôi cũng như gia đình”, Phi Thanh Vân viết.

Phi Thanh Vân - cô thư ký Phương Trinh trong serie phim truyền hình Cô gái xấu xí - yêu cầu tác giả các bài báo phải “có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sử dụng hình ảnh của tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi” và trang tin mạng “phải đăng tin cải chính theo đúng sự thật khách quan và hình ảnh thật, nội dung phải đảm bảo phù hợp với quyền bí mật đời tư”.

N.K.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên