28/10/2017 07:46 GMT+7

Bị gọi 'giọng ca thảm hoạ', Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Với phát ngôn 'Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ' - Chi Pu đã có những chia sẻ thành thật trong ngày giới thiệu sản phẩm âm nhạc thứ hai của mình.

Chi Pu | CHO TA GẦN HƠN (I'm In Love) - OFFICIAL MV (치푸)

Tôi không đồng ý nếu ai đó gọi tôi là nghệ sĩ không có học hành!

Chi Pu

Chiều 27-10, Chi Pu đã giới thiệu sản phẩm âm nhạc tiếp theo của cô thuộc dự án Dream Show, ra mắt một Chi Pu trong vai trò mới: ca sĩ Chi Pu - thay vì diễn viên, nhà sản xuất phim như trước đây.

Buổi ra mắt cùng minishow trình diễn hai ca khúc mới nhất của Chi Pu là Cho ta gần hơn (I’m in love) Từ hôm nay (Feel like oh) (lời Việt của Trang Pháp, âm nhạc do bộ đôi Krazy Park và Eddy S Park đến từ Hàn Quốc viết riêng cho Chi) tất nhiên thu hút đông đảo sự quan tâm của báo giới. 

Đặc biệt là sau màn "chào sân" nhận "nhiều gạch đá nhất" từ trước đến giờ của một ca sĩ trẻ, khi lượng người nhấn nút "không thích" gần gấp đôi số lượng người nhấn nút "thích" trên kênh Youtube của Chi Pu!

"Tôi đọc tất cả những nhận xét của khán giả trên mạng nhưng chọc lọc và tiếp thu những gì mình biết là điểm yếu và điểm mạnh của mình. 

Hỏi tôi có nản không thì thực sự là không. 

Vì điều khiến tôi sợ nhất, nản nhất là nếu một ngày thức dậy mà tôi không biết mình muốn gì, đam mê của mình làm gì? 

Còn một khi mình đã biết mục đích của mình là gì, là đi tập luyện, là hôm nay phải hát tốt hơn hôm qua thì tôi nghĩ đó là một cuộc sống ý nghĩa với tôi" Chi Pu chia sẻ.

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 4.

Fan hâm mộ của Chi Pu liên tục gọi Chi Pu cố lên! trong những màn trình diễn của cô - Ảnh: MINH TRANG

Tôi không ép mọi người gọi mình là ca sĩ

Với những ý kiến cho rằng Chi Pu chưa đủ tầm để làm ca sĩ từ chính những ca sĩ trong nghề, 

Chi cho rằng: nhận xét về một người khác chính là thể hiện nhân sinh quan của một con người, do vậy cô sẽ tiếp thu ý kiến của người khác nếu đó là những ý kiến có văn minh hơn và bớt định kiến hơn. Còn lại cô sẽ miễn bình luận!

Chi nói thêm, với cô nghệ sĩ cũng có nhiều phân khúc nghệ sĩ. Bản thân cô tự nhận thấy mình là một nghệ sĩ có năng lực. Trong tương lai cô sẽ chứng minh được điều đó!

"Số lượng người yêu thích tôi và không thích tôi ở thời điểm hiện tại là bằng nhau.

Vậy tại sao tôi lại phải quan tâm đến những mặt tiêu cực mà bỏ qua mặt tích cực của vấn đề?

Thay vào đó tôi nghĩ mình hãy tập luyện, nỗ lực hơn để những người yêu quý mình tự hào về mình.

Mình không thể nhìn vào những người đang ném đá mình để mình lùi bước được" Chi Pu nói.

Trước những phản ứng của dư luận cho rằng giọng hát của Chi không đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi "kinh dị". 

Chỉ có điều phát ngôn gây sốc: "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ" đã khiến người nghe mất cảm tình với Chi khi sản phẩm thực tế của cô ít nhiều khiến người nghe thất vọng. 

Chi Pu cho rằng câu nói này thực chất là một lời đề nghị, thể hiện quyết tâm chinh phục vị trí mới của riêng cô, chứ không phải là một lời ép buộc, trong khi cô biết rõ giọng hát của mình có ưu và nhược điểm gì. 

"Mọi người có gọi tôi là ca sĩ hay không đó là quyền của họ. 

Làm sao mình ép được? 

Bản thân tôi cũng đã tìm hiểu nhiều, ví như ở Hàn Quốc, khi một người cầm mic lên hát sẽ được gọi bằng nhiều cấp bậc khác nhau: ca sĩ hoặc Idol. 

Nhưng ở Việt Nam thì đi hát thì gọi là ca sĩ, chứ làm gì có từ nào khác dùng cho một nghệ sĩ trình diễn? 

Thế nên, nếu ai ghét tôi vì câu nói đó thì tôi cũng đành phải chịu thôi!".

Nói về những ưu điểm và khuyết điểm trong giọng ca, Chi Pu cho rằng khi bước vào vai trò này tôi biết rất rõ khán giả của mình là ai, độ tuổi của họ ở lứa tuổi nào?

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 6.

Chi Pu và bạn diễn người Hàn trong MV tái hiện cảnh đám cưới trong MV trên sân khấu Dream show chiều 27-10 - Ảnh: MINH TRANG

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê

TTO - Sau status được cho là Hương Tràm (đã xoáy) 'đá đểu' sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chi Pu, mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Thùy Minh cũng liệt Chi Pu vào hàng ngũ 'những nghệ sĩ không nên đi hát'.

Bản thân tôi trước khi ra mắt trong vai trò này đã mất ba năm khổ luyện. Gia đình tôi đã dạy cho tôi ý thức luôn luôn có nền tảng thật tốt trước khi bắt đầu bất cứ chuyện gì. Tôi tự tin mình là người có đủ trí tuệ để biết mình đang làm gì và có đi xa được hay không.

Chi Pu

Làm sao Chi Pu hát babllad hay Bolero?

"Tôi không phải là con nhà nòi có truyền thống âm nhạc, chỉ là ngày xưa tôi đã được bố mẹ cho đi học đàn, nhạc nên một trong những điểm mạnh của tôi là sự cảm thụ âm nhạc rất tốt.

Còn có lẽ là do tôi hát chưa nhiều, chưa có kinh nghiệm trong trình diễn nên giọng hát vẫn còn nhiều thiếu sót.

Tuy nhiên điều này tôi sẽ quyết tâm cải thiện trong thời gian tới để mang đến những màn trình diễn chất lượng hơn".

Trả lời cho câu hỏi tại sao là ca sĩ Việt nhưng lại chọn nhạc Hàn cho lần ra mắt đầu tiên của mình trong vai trò ca sĩ, Chi Pu thẳng thắn chia sẻ: 

"Nhạc Hàn là thế mạnh của tôi. 

Bản thân tôi rất đam mê K-pop. 

Tôi muốn thử nghiệm việc là ca sĩ Việt đầu tiên debut bằng nhạc hoàn toàn của Hàn Quốc. 

Và vì là sở thích và đam mê nên tôi chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn là việc ép mình phải theo một dòng nhạc nào đó mà tôi không thích, ví dụ bây giờ làm sao bảo Chi Pu hát ballad hay hát Bolero được? 

Không thể được! Cho nên hãy bắt đầu từ những việc mà mình biết là mình làm được tốt nhất".

Với Chi, tìm đến được với hai nhà sản xuất nổi tiếng đến từ Hàn Quốc là một mối duyên rất quý giá, và vô tình lại đến đúng vào thời điểm này. 

Xem video Chi Pu hát và trình diễn trên sân khấu - Clip: MINH TRANG

Do vậy, việc Chi bắt đầu ca hát với dòng nhạc Hàn, trong giai đoạn này là phù hợp với khả năng của cô. Còn trong tương lai, điều bất ngờ gì sẽ đến, chính Chi cũng chưa thể biết trước được.

Không che dấu, không bao biện, Chi Pu đã một mình trả lời thẳng thắn tất cả những câu hỏi hóc búa trước hàng ngàn fans hâm mộ cuồng nhiệt xếp hàng dài dằng dặc của mình. 

Những câu trả lời dẫu chưa thể thuyết phục được người nghe - cũng như giọng hát của Chi ở thời điểm này, nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực và cầu thị của một nghệ sĩ trẻ "biết mình ở đâu trên bản đồ" như Chi Pu.

Một fan hâm một khi được hỏi vì sao lại thần tượng Chi Pu, cô bé đã hồn nhiên trả lời: "Tụi em hâm mộ vì chị dám nghĩ và dám làm".

Có thể với chất giọng mỏng, cần đến nhiều sự hỗ trợ của công nghệ như Chi, cô sẽ chỉ được xếp vào dòng "ca sĩ thời trang", nhưng như Chi nói, cô biết rõ điều đó chứ không ảo tưởng và vẫn sẽ nỗ lực mỗi ngày để có những sản phẩm được đầu tư tử tế, chất lượng hơn nữa theo thời gian.

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 11.

Chi Pu đã trả lời thẳng thắn tất tật về những khen chê sau khi sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô ra mắt - Ảnh: MINH TRANG

Xem một số hình ảnh mới nhất trong MV Cho ta gần hơn của Chi Pu:

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 12.

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 13.

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 14.

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 15.

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 16.

Bị gọi giọng ca thảm hoạ, Chi Pu vẫn ra mắt MV thứ hai - Ảnh 17.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên