![]() |
Chị Chiên ôm con chờ chồng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP trước khi anh Tùng được giải quyết cho về nhà (ảnh chụp chiều 27-1) - Ảnh: Sơn Bình |
Theo chị Chiên, khi được Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP hướng dẫn thủ tục bảo lãnh anh Tùng ra, chị trình CMND, giấy tạm trú (tại 52/2 Lý Thành Nhân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương), sổ hộ khẩu của hai vợ chồng nhưng trung tâm cho rằng giấy tờ chưa hợp lệ do ngày tháng năm sinh trong CMND và sổ hộ khẩu của chị Chiên khác nhau. Sau đó, trung tâm hướng dẫn nếu vợ không đủ giấy tờ để bảo lãnh thì cha mẹ hoặc anh em ruột của anh Tùng làm đơn bảo lãnh, mang hộ khẩu đến bảo lãnh anh Tùng ra.
Sáng 27-1, em gái anh Tùng là chị Ích Thị Thanh Bình đang làm công nhân ở Bình Dương mang sổ hộ khẩu của gia đình (khi anh Tùng chưa tách khẩu) và viết giấy bảo lãnh anh Tùng nhờ Công an xã Thuận Giao xác nhận, nhưng nơi đây lại yêu cầu chị về quê xác nhận trong khi quê chị ở tận Ninh Bình.
Ông Nguyễn Trung Trực, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP, cho biết trường hợp của anh Ích Thanh Tùng trung tâm tiếp nhận từ Công an P.Tam Bình theo dạng “đối tượng lang thang, không rõ địa chỉ”. Nếu người thân của anh Tùng xuất trình giấy tờ hợp lệ thì trung tâm sẽ giải quyết cho bảo lãnh anh Tùng về.
Đến 16g ngày 27-1, Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP cho biết anh Tùng đã được em gái bảo lãnh ra ngoài vì Công an xã Thuận Giao đã xác nhận vào đơn bảo lãnh của em gái anh Tùng.
SƠN BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận