
Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đã ghi nhận 11 ổ dịch dại trên chó - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Sự việc nguy hiểm này vừa xảy ra với ông Nguyễn Tấn Dương (ngụ khu phố Bình Hòa Trung, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 30-8.
Ông bị chó cắn khi đang cho nó uống thuốc. Ngay tối cùng ngày, con chó chết. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm khẩn. Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II xác nhận con vật dương tính với vi rút dại.
Đây là ổ dịch dại thứ 11 trên chó ghi nhận tại Đồng Tháp từ đầu năm, nâng tổng số chó bệnh, chết bị tiêu hủy lên 12 con. Đáng lo, mầm bệnh dại không chỉ tồn tại ở chó thả rông vô chủ mà còn âm thầm ẩn trong cả vật nuôi trong nhà.
Trước đó chỉ mười ngày, tại phường Mỹ Phước Tây, chó nuôi của gia đình bà Võ Thị Bé bất ngờ cắn một bé trai đến chơi nhà vào ngày 20-8. Con vật chết rạng sáng 23-8, kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dại.
Cùng thời điểm, một bé gái 4 tuổi ngụ phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) tử vong vì căn bệnh này. Bé bị chó cắn vùng trán từ ngày 4-7 nhưng gia đình chủ quan, không đưa đi tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại. Đến ngày 13-8, bé nhập viện trong tình trạng lên cơn dại thì đã quá muộn.
Lũy kế từ đầu năm đến đầu tháng 9-2026, cả nước ghi nhận 51 người tử vong vì bệnh dại, riêng khu vực phía Nam chiếm 27 ca.
Trước diễn biến phức tạp này, BSCKI Nguyễn Bá Triệu - Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang - cảnh báo: "Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng thì người bệnh gần như không còn khả năng cứu sống".
Bác sĩ Triệu nhấn mạnh người dân tuyệt đối không được chờ xem con chó có dại hay không rồi mới đi tiêm ngừa. Đặc biệt, vết thương ở vùng đầu, mặt, cổ có thời gian ủ bệnh rất ngắn, nguy hiểm, cần xử lý y tế khẩn cấp.
Làm gì đầu tiên khi bị chó, mèo cắn?
Theo BSCKI Nguyễn Bá Triệu - Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang - khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần thực hiện ngay các bước sơ cứu sống còn sau: Rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch bằng xà phòng liên tục trong 5 - 10 phút.
Sát trùng vết thương và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ đánh giá mức độ phơi nhiễm và chỉ định tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam, thuốc dân gian, đắp các loại lá cây lên vết thương. Không tự ý dừng tiêm chỉ vì thấy con vật vẫn sống bình thường sau đó.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo người nuôi chó, mèo phải tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông và luôn có biện pháp kiểm soát khi đưa chó ra nơi công cộng để bảo vệ cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận