09/04/2025 20:17 GMT+7

Bị chặn liên lạc, đốt xe người yêu, phải lãnh án tù

Mâu thuẫn tình cảm, bị người yêu chặn liên lạc, Tuấn bực tức mua xăng rồi đi tìm người yêu, đổ xăng đốt xe của cô.

Bị chặn liên lạc, đốt xe người yêu, phải lãnh án tù - Ảnh 1.

Bị cáo Tuấn bị tuyên phạt 3 năm tù giam, sau khi đốt xe người yêu - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 9-4, Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên xét xử lưu động về tội hủy hoại tài sản đối với Cao Anh Tuấn (34 tuổi, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk). 

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, người yêu chặn liên lạc, Tuấn mua xăng đi tìm người yêu rồi đốt xe.

Phiên xử diễn ra tại trụ sở UBND xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, bị cáo Tuấn đứng trước tòa, có lúc ngoảnh mặt về phía sau nhưng chẳng có ai ngoài lực lượng an ninh.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị T.T.T.V. (33 tuổi, trú xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh) có mối quan hệ yêu đương. Tình cảm rạn nứt, mâu thuẫn nhiều dần lên, chị V. cắt đứt mọi liên lạc với bị cáo.

Gọi không được, nhắn tin không xong, bực tức, ngày 15-10-2024 Tuấn mua xăng rồi mang về phòng trọ đổ vào 12 túi ni lông. Rạng sáng 16-10-2024, bị cáo mang 12 túi xăng đi xe máy đến thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh tìm chị V..

Sáng hôm đó, chị V. chở con đi học bằng xe máy SH của em gái, rồi tiếp tục đi tỉnh lộ 622C để đi làm. 

Thấy người yêu, Tuấn chạy theo sau. Khi đến thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, Tuấn vượt xe lên chặn đầu chị V. và xảy ra va chạm nhẹ.

Chị V. tiếp tục chạy xe một đoạn, khi đến nhà ông Trương Văn Minh thì dừng lại, bỏ xe bên đường rồi chạy vào trong sân. Lúc này Tuấn đuổi đến nơi, lấy túi ni lông đựng xăng ném vào nhà ông Minh khiến xăng tràn tứ tung.

Sau đó Tuấn đẩy ngã xe máy của người yêu xuống chỗ xăng lan, rồi châm lửa. Đốt xe xong, Tuấn rời khỏi hiện trường.

Kết quả giám định xác định thiệt hại từ việc cháy xe SH là 58,5 triệu đồng, đủ cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 2, điều 178 Bộ luật Hình sự.

Tòa hỏi đến đâu, bị cáo trả lời đến đó, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lý do mà Tuấn đưa ra cũng chỉ vì giận hờn, cãi cọ và bị người yêu chặn số, cắt đứt liên lạc khiến Tuấn bực tức.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tuấn có đầy đủ năng lực, nhận thức, biết xăng là chất nguy hiểm nhưng vẫn sử dụng để đốt xe, hủy hoại tài sản của người khác. Hành vi đó đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương.

Năm 2016, Tuấn từng bị Công an huyện Sa Thầy, Kon Tum xử phạt hành chính vì xâm hại sức khỏe của người khác.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử cho rằng cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới; đồng thời giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.

Từ nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên 3 năm tù giam với Tuấn và buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị hại từ vụ cháy do Tuấn gây ra.

Bị người yêu chặn liên lạc, mua xăng tìm gặp người yêu rồi đốt xe - Ảnh 3.Tạm giữ tài xế giết bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm

Công an Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế giết bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên