Ngày 20-9-2011, TAND TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) chỉ đưa ra xét xử Huỳnh Ngọc Khôi tội cố ý gây thương tích, các đối tượng khác thì không xử. Cho rằng vụ án còn nhiều lời khai mâu thuẫn nên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong khi chờ đợi, bất ngờ ngày 19-10-2011 Công an TP Cam Ranh lại bắt tạm giam con trai tôi là Phan Thành Thuật, là bị hại trong vụ án vừa nêu, về tội cố ý gây thương tích đối với Huỳnh Ngọc Khôi. Tiếp đó, ngày 6-12-2011 TAND TP Cam Ranh xử vụ Khôi gây thương tích cho hai con tôi và phạt bị cáo này 1 năm tù. Vì sao con tôi từ bị hại lại trở thành bị can? Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi nhưng đến nay chưa được trả lời.
Ông PHAN THÀNH XUÂN (P.Cam Lợi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)
- Thượng tá Đậu Quang Tuyến (phó trưởng Công an TP Cam Ranh): Về vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà ông Phan Thành Xuân tối 23-12-2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh kết luận Huỳnh Ngọc Khôi đã dùng thanh gỗ đánh gây thương tích cho Phan Thanh Tường 5% và Phan Thành Thuật 8% nên đã khởi tố, chuyển các cơ quan tố tụng khác xử lý, phạt tù đối tượng này. Những đối tượng khác mà ông Xuân cho là có tham gia vụ án, qua điều tra, Công an TP thấy không đủ chứng cứ nên không khởi tố.
Cũng qua điều tra, chúng tôi xác định vào chiều 23-12-2010, do có mâu thuẫn từ trước, Phan Thành Thuật đã dùng rựa chém vào đầu của Huỳnh Ngọc Khôi gây thương tích 2%. Chính hành vi này của Thuật đã khiến Khôi tìm cách trả thù vào tối cùng ngày. Công an TP Cam Ranh đã thu thập đầy đủ chứng cứ, vật chứng gây án của Phan Thành Thuật nên quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng này. Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án này và vừa chuyển sang Viện KSND TP Cam Ranh đề nghị truy tố Phan Thành Thuật. Việc người bị hại trong vụ án này trở thành bị can trong một vụ án khác là điều bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận