02/07/2016 08:00 GMT+7

Bí ẩn biệt thự cổ Sài Gòn: còn đây ngói đỏ thời Pháp

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Biệt thự cổ ở số 75 đường Nguyễn Du, P. Bến nghé, Q.1, TP.HCM rộng chừng 200m2 được xây dựng từ năm 1935.

Mặt tiền của biệt thự cổ hướng ra đường Pasteur với bốn hộ kinh doanh khác nhau

Theo người dân cư ngụ gần biệt thự, ban đầu biệt thự cổ này được chia làm nhiều phòng khác nhau, nhưng sau khi trải qua giao dịch mua bán thì hiện tại thuộc sở hữu của bốn người.

Biệt thự được ngăn làm bốn căn nhỏ nhưng vẫn chung một mái nhà lợp bằng ngói đỏ từ thời Pháp. 

Căn nhà có hai mặt tiền đường Nguyễn Du và Pasteur rộng nhất, hiện đang cho thuê để làm quán cà phê 

 

Phần mái ngói của biệt thự vẫn còn rất tốt
HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên